Sau 3 ngày xăng dầu tăng giá, TPHCM: Giá nhiều mặt hàng “nhích” nhẹ

* Sáng nay, Đà Nẵng: Taxi tăng giá, xe khách “xin” thêm tiền
* Hà Nội: Taxi “nằm” chờ điều chỉnh giá

Sau 3 ngày xăng dầu tăng giá, sáng nay, 23-7, lượng nông sản, thủy hải sản tươi sống về các chợ đầu mối đã bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ. Theo ghi nhận của PV SGGP 12 Giờ vào lúc 10g ngày 23-7, giá nhiều mặt hàng đã “nhích” nhẹ. T

ại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TPHCM), sáng nay lượng thủy hải sản tươi sống về ở mức từ 550 đến 580 tấn, giảm 1% so với tuần trước. Theo đó, giá toàn bộ các loại cá biển đều tăng 1.000đ/kg; cá ngừ 15.000đ đến 22.000đ/kg, cá bạc má 20.000 đ đến 28.000đ/kg, cá thu 45.000đ đến 68.000đ/kg… Riêng cá kèo, do sản lượng về giảm, giá tăng 10.000đ/kg lên từ 75.000đ đến 100.000đ/kg so với tuần trước.

Cùng với các mặt hàng thủy hải sản, giá các loại thịt và trứng gia cầm bán ra tại một số chợ như Tân Định (quận 1), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)… cũng tăng nhẹ từ 1.000đ đến 2.000đ/kg, theo đó trứng vịt hiện tăng lên 23.000đ/chục, trứng gà 22.000đ/chục.

* Sáng nay, 23-7, tất cả các hãng taxi trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đồng loạt tăng giá với mức bình quân từ 2.000 đến 2.500đ/km tiếp theo. Riêng đối với hãng taxi Mai Linh tăng giá từ 9.500 lên 11.500đ/km, các km tiếp theo tăng lên 2.500đ. Đối với hãng taxi Airport giá tăng so với trước 10%. Cụ thể: Với loại xe 4 chỗ có đơn giá 9.000đ/km trước đây sẽ tăng lên 9.900đ, loại xe có giá là 9.500đ sẽ được tăng lên 10.400đ/km.

Cũng ngay trong sáng nay, các xe khách tư nhân hoạt động trên địa bàn TP cũng đã bắt đầu tăng giá từ 15% đến 20% đối với những hành khách đi đường dài. Còn đối với một số xe chạy tuyến ngắn và trung bình từ Đà Nẵng đi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế… đã tự động “xin” thêm tiền của hành khách để bù vào giá xăng tăng.

Đại diện Công ty cổ phần và quản lý Bến xe khách Đà Nẵng cho biết, tăng giá là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để điều chỉnh được giá cước cũng mất cả tháng, do trải qua quá nhiều thủ tục hành chính. Hiện tại, Công ty CP và quản lý Bến xe khách Đà Nẵng vẫn tạm thời áp dụng mức giá cũ.

* Tại Hà Nội, trong ngày hôm qua và hôm nay, 23-7, sau khi có quyết định tăng giá xăng dầu, hàng loạt các hãng taxi đều “nằm im” chờ điều chỉnh giá. Anh Nguyễn Đức Bình, lái xe của 1 hãng taxi ở Hà Nội cho biết, nếu chở khách ở những đoạn đường ngắn và với mức giá cũ thì lái xe phải bỏ tiền túi ra trả cho công ty; nếu chở khách ở đoạn đường dài trên 10km và đi ở đường ngoại thành không bị tắc thì hòa vốn. Vì vậy, nhiều lái xe nằm chơi lãnh lương cứng của công ty trả còn hơn mất công lái xe mà còn phải bù lỗ.  

Nhóm PV
 

Sở GTVT TPHCM: Đề xuất xe buýt được ứng trước tiền nhiên liệu

Sáng nay, 23-7, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM, Dương Hồng Thanh đã ký văn bản gửi UBNDTP về đơn giá hỗ trợ cho xe buýt theo giá nhiên liệu mới. Hiện tại, TPHCM có 2.200 xe buýt chạy dầu và 800 buýt loại nhỏ chạy xăng. Theo ông Thanh, với giá nhiên liệu hiện tại, ngân sách TP sẽ bù thêm 6 tỷ đồng/tháng cho hoạt động của xe buýt. Để giải quyết khó khăn trước mắt cho các xã viên xe buýt, Sở GTVT đã kiến nghị UBNDTP cho doanh nghiệp xe buýt được ứng 80% tiền nhiên liệu vào đầu tháng (vì đến giữa tháng này mới nhận được tiền tháng trước). 

H.Thu


Lâm Đồng: Từ 25-7, xe buýt sẽ tăng giá

Sáng nay, 23-7, đại diện 3 đơn vị kinh doanh dịch vụ xe buýt tại Lâm Đồng là Công ty CP Vận tải ô tô Lâm Đồng, Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt và Công ty TNHH Thái Hòa cho biết, trước tình hình xăng dầu tăng giá, các đơn vị đã hiệp thương để tăng giá vé xe buýt. Theo đó, từ 25-7, giá vé sẽ tăng từ 10% – 20% tùy theo tuyến, nâng mức giá chặng ngắn nhất (dưới 5km) từ 4.000đ lên 6.000đ; chặng dài nhất (Đà Lạt đi Đại Lào, 126km) từ 26.000đ lên 30.000đ. Theo ông Lưu Phúc Thông (Giám đốc Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt), với sự điều chỉnh giá này, nếu lượng khách ổn định thì doanh nghiệp mới đảm bảo chi phí, còn nếu khách ít vẫn phải bù lỗ như trước đây.

Nam Viên

Tin cùng chuyên mục