Lãnh đạo TPHCM đối thoại với doanh nhân trẻ: Chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp

* Yêu cầu công khai số điện thoại, địa chỉ liên lạc của lãnh đạo các sở, ngành
Lãnh đạo TPHCM đối thoại với doanh nhân trẻ: Chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp

* Yêu cầu công khai số điện thoại, địa chỉ liên lạc của lãnh đạo các sở, ngành

Sáng 27-3, hơn 200 doanh nhân đại diện cho 750 doanh nhân thuộc Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) đã đối thoại với Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cùng các sở, ngành những vấn đề liên quan đến việc làm thế nào để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) vượt qua khủng hoảng. Đây là một trong những chương trình của “Tháng thanh niên năm 2009” do Thành đoàn TPHCM phối hợp với YBA tổ chức.

  • Nóng bỏng chuyện thuế, bù lãi suất

Có 14 ý kiến xoay quanh 5 nội dung tuy không mới nhưng vẫn “nóng”. Đó là việc tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ 4% lãi suất; chính sách bất cập của ngành thuế; giá điện và nước; các chính sách phát triển lĩnh vực công nghệ và các vấn đề về an sinh xã hội, trợ cấp nghỉ việc.

Theo ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Công ty Gosaco, DN chế biến gỗ tại TPHCM vẫn chưa nhận được sự quan tâm kịp thời trong việc bù lãi suất 50% - 100% theo chỉ đạo của UBNDTP. Các ngân hàng cũng chưa mạnh dạn triển khai chương trình “bao thanh toán trong nước” giữa các DN với nhau.

Công nhân cơ khí Duy Khanh (Hội doanh nghiệp trẻ TPHCM) chế tạo thiết bị, phụ tùng cung ứng cho ngành công nghiệp. Ảnh: THÀNH TÂM

Công nhân cơ khí Duy Khanh (Hội doanh nghiệp trẻ TPHCM) chế tạo thiết bị, phụ tùng cung ứng cho ngành công nghiệp. Ảnh: THÀNH TÂM

Liên quan đến việc hỗ trợ cho ngành cơ khí chế tạo, ông Đỗ Phước Tống, Giám đốc Công ty Cơ khí Duy Khanh cho rằng, DN Việt Nam đang nhập khẩu một số thiết bị đồng bộ với thuế suất bằng 0%. Nhưng cũng thiết bị đó, nếu được chế tạo trong nước thì thuế suất các nguyên vật liệu thép công cụ, đặc biệt là thiết bị điện như mô tơ hộp số… do phải chịu mức thuế suất rất cao nên giá thành sản phẩm đội lên rất cao. Đây chính là lý do khiến ngành cơ khí không thể phát triển được so với các nước trong khu vực.

Theo ông Tống, chỉ nên áp dụng một hình thức tính thuế giá trị gia tăng và mức thuế suất cho các nguyên liệu và hàng hóa bằng nhau nhằm tạo động lực phát triển ngành cơ khí.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nói ngay: Yêu cầu các hiệp hội ngành nghề cần phải xem xét lại các danh mục chịu thuế có hợp lý hay chưa, từ đó kiến nghị Chính phủ điều chỉnh.

  • Tăng công khai, minh bạch

Tại cuộc họp, nhiều DN cũng băn khoăn trong việc sẽ phải cắt giảm nhiều lao động trong thời gian tới. Giám đốc Công ty Giấc Mơ Dễ Dàng cho biết, hiện DN có khoảng 800 công nhân lắp ráp xe máy. Do đầu ra bị giảm mạnh, công ty buộc cắt giảm nhân công. Theo thỏa thuận, công ty sẽ trợ cấp cho những lao động này 2 tháng lương. Nhưng do hoàn cảnh nhiều công nhân rất khó khăn, DN này đã nâng lên mức trợ cấp lên 4 tháng. Bất cập là ngành thuế không cho phép công ty sử dụng khoản tiền trợ cấp này khấu trừ vào chi phí hợp lý cho DN. “DN đang gặp nhiều khó khăn, các cơ quan chức năng cần linh động trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách thay vì thực hiện một cách cứng nhắc” – DN này đề nghị.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Thái Văn Rê cho biết, cơ chế hỗ trợ DN đều đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 20 của UBND TPHCM về chương trình kích cầu đầu tư bù 50% - 100% lãi suất. Nếu DN nào chưa có văn bản này hoặc chưa rõ đối tượng được hỗ trợ, có thể liên hệ trực tiếp với ông Trang Trung Sơn, Trưởng phòng Kinh tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP theo số điện thoại 0903700009 để được giải đáp.

Chương trình “Lãnh đạo TPHCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn” tổ chức sáng 27-3. Ảnh: THÀNH TÂM

Chương trình “Lãnh đạo TPHCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ vượt qua khó khăn” tổ chức sáng 27-3. Ảnh: THÀNH TÂM

Liên quan đến quy định giờ cao điểm đối với giá điện, bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công thương bức xúc: “Tôi cho rằng ngành điện đã không thể tăng giá điện theo ý muốn của mình nên đã thay đổi lại giờ cao điểm để thu cho đủ. Điều này đã gây ảnh hưởng đến hầu hết các DN của TP. Chúng tôi sẽ ghi nhận bằng công văn cụ thể gửi các bộ ngành, đồng thời báo cáo Chính phủ xem xét”.

Để tạo điều kiện tối đa cho DN trong bối cảnh hiện nay, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài yêu cầu giám đốc và phó giám đốc cũng như các trưởng phòng ban của các sở, ngành phải công khai số điện thoại, địa chỉ liên lạc đến rộng rãi các DN.

“Nếu như trước đây, phải đến 5 năm YBA mới gặp gỡ lãnh đạo TP 1 lần thì trong bối cảnh “dầu sôi lửa bỏng” này, tôi đề nghị Thành đoàn phối hợp với YBA nên tổ chức thường xuyên hơn, ít nhất là 3 tháng/lần. Đây sẽ là dịp để lãnh đạo TP, các sở ngành nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của DN, qua đó TP cũng sẽ đặt hàng cho các DN trẻ cần phải làm gì. Chia sẻ và đồng hành cùng DN trong khó khăn để cùng TP hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2009 chính là mục tiêu hàng đầu của lãnh đạo TP” – Phó Chủ tịch nhấn mạnh. 

THÚY HẢI

Tin cùng chuyên mục