(SGGP-12G).- Việc thị trường chứng khoán niêm yết nóng lên bất ngờ từ đầu tháng 3 với chỉ số VN-Index tăng 14 điểm trong 20 phiên giao dịch đã làm giới đầu tư có cái nhìn lạc quan trở lại về kênh đầu tư này. Tuy nhiên, trên thị trường cổ phiếu tự do của các doanh nghiệp chưa niêm yết (OTC), đa số các cổ phiếu vẫn còn “đóng băng”…
Chỉ “tan băng” cổ phiếu ngân hàng
Bệnh viện Triều An, một đơn vị tham gia thị trường OTC. Ảnh: ĐỨC TRÍ
Cổ phiếu ngân hàng dù trên sàn hay ngoài sàn đều tỏ ra hấp dẫn và được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Hiện chỉ mới có 2 ngân hàng tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) là Sacombank tại HOSE và ACB tại HASTC thì cả 2 đều dẫn đầu về tính thanh khoản và khối lượng giao dịch. Chính vì vậy, không khó hiểu khi ngoài thị trường OTC, các cổ phiếu ngân hàng là những mã “tan băng” trước tiên và được giới đầu tư săn mua ngay khi TTCK vừa có dấu hiệu phục hồi.
Theo thông tin của chúng tôi, các cổ phiếu “hot” nhất hiện nay là Eximbank (Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam), MB (Ngân hàng Quân đội). Eximbank đang được “đẩy” giá lên và đã vượt qua mức 15.000đ/CP trong khi MB giao dịch quanh 14.500-15.500đ/CP.
Một số cổ phiếu khác được hỏi mua khối lượng lớn cũng được dịp tăng giá mạnh như HDBank (Ngân hàng Phát triển nhà TPHCM) từ 10.000 lên 13.000đ/CP, Techcombank (Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam) từ 22.000 lên 24.000đ/CP, VCB (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) từ 31.000 lên 34.000đ/CP…
Trong khi đó, các loại “hàng” dưới mệnh giá cũng theo xu hướng nhích giá như VAB (Ngân hàng Việt Á) lên 7.500đ/CP, ABB (Ngân hàng An Bình) lên 7.600đ/CP, SHB (Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội) lên 8.200đ/CP…
Thị trường nóng, nguội thất thường
Trong lúc các cổ phiếu ngân hàng nhộn nhịp đôi chút thì cổ phiếu của các ngành nghề khác đều trong cảnh “nóng, nguội” thất thường. Có những ngày, khi thị trường niêm yết buổi sáng tăng giá thì buổi chiều các tay môi giới “hét” giá cao hơn tạo cảm giác tăng giá nhưng thực tế các giao dịch thật hầu như không có và thị trường nhanh chóng “nguội” trở lại khá nhanh.
Ngoài cổ phiếu của ngành ngân hàng thì chỉ có cổ phiếu ngành dược, xây dựng và bất động sản hấp dẫn người mua đôi chút. Vài cổ phiếu tiêu biểu như MKP (Công ty Dược Mekophar), DIC (Tổng Công ty Đầu tư Phát triển xây dựng), Coteccons (Công ty Xây dựng Cotec), Sacomreal (Công ty Bất động sản Sacombank)… lâu lâu mới có lệnh mua lượng lớn. Với những mã khác kém thanh khoản hơn, giá cả hầu như đều theo cảnh bên bán rao giá một đằng, bên mua đặt giá một nẻo và giao dịch nếu có thì giá cũng “không giống ai” (do 2 bên mua bán tự công bố mà không cần tham chiếu giá thị trường).
Nhiều doanh nghiệp tên tuổi “to đùng” nhưng giao dịch hầu như không tương xứng, có thể kể như cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) hay cổ phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank). Riêng cổ phiếu của các công ty chứng khoán (CTCK) thì gần như “chết lâm sàng” khi hàng chờ bán chất đống khiến người mua “ngán”.
Lực đẩy từ công ty chứng khoán
Nhận biết được hoàn cảnh ảm đạm của thị trường OTC, nhiều ngân hàng, CTCK đã ra sức hỗ trợ lực cầu tuy nhiên hầu hết đều như “muối bỏ biển”. ACB, Sacombank, DongABank thông qua các CTCK con là ACBS, SBS, DAS thực hiện các nghiệp vụ như mở sàn OTC, cho phép repo (cho vay, thế chấp bằng cổ phiếu), mua bán nhanh (vài mã được chọn) để hỗ trợ thanh khoản cho những mã tốt nhưng nhiều ngày bảng giá OTC tại đây cũng trống vắng.
Các CTCK mới, nhỏ cũng chú trọng hơn đến thị trường này, chủ yếu nhằm kiếm thêm nguồn thu bổ sung trong lúc khó khăn nhưng đều chưa gặt hái được kết quả nào đáng kể. Bảng giá OTC điện tử của các CTCK như SHS, HBS, WSS hầu như chỉ lác đác vài lệnh bán, không có người mua.
Giám đốc một CTCK vừa mở sàn OTC giữa quý 3 nhận định: “Hiện Việt Nam có hơn 1.000 công ty đại chúng và 70% số đó chưa đăng ký niêm yết tại HOSE, HASTC nên đây là thị trường giao dịch rất tiềm năng cho các CTCK khai thác”. Tuy nhiên, khai thác thế nào vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ khi người mua vẫn quen với việc “mua bán trao tay” đẩy rủi ro bên ngoài.
Dù vậy, sự tích cực của các CTCK được xem là điểm sáng hiếm hoi có thể “cứu” thị trường OTC. Các CTCK này bằng nghiệp vụ, quy mô vốn của mình có thể vừa hỗ trợ thanh khoản cho thị trường, tăng tính minh bạch và hấp dẫn nhà đầu tư quay trở lại sàn. Nhưng trước mắt OTC chỉ còn biết ngóng chờ sàn chính thức “nóng” lên để người mua “xuất hiện”, lối ra thực sự cho thị trường này vẫn chưa có...
Theo dân môi giới tự do, những người mua cổ phiếu OTC bây giờ đa phần là các tay đầu cơ vàng hoặc những người vừa bán đất, sau khi có tiền thì muốn ôm ít cổ phiếu kiếm lời nên đã lựa các mã ngân hàng để “đánh nhanh, rút nhanh”.
TƯỜNG CHÂU