Kiểm tra lại việc đề xuất thu hồi khu đất 1A

Báo SGGP số ra ngày 6-6-2015 có đăng bài “Khu dân cư mới xây dựng đã bị đề xuất thu hồi - Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, phản ánh việc Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM) đề xuất thu hồi khu đất 1A (khu phố 1 phường Phú Hữu, quận 9) trong khi đây là khu dân cư đã được UBND quận 9 cấp phép cho người dân xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước) và xây dựng nhà ở.

Việc thu hồi khu đất này ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhiều người dân, mà chỉ nhằm đem bán đấu giá, cũng để làm khu dân cư. Ông Võ Công Lực, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, đã phản hồi về vụ việc này như sau:

Trước đây, theo quy hoạch chung của quận 9 thì đa phần khu đất 1A được quy hoạch là đất công trình công cộng, nên nhóm quỹ đất - quy hoạch đề xuất thu hồi, sau này nơi đây mới được điều chỉnh thành khu dân cư xây dựng mới. Nhóm quỹ đất - quy hoạch tạo quỹ đất tại vị trí này (khi chưa điều chỉnh quy hoạch) để sau khi tạo quỹ đất xong sẽ xin điều chỉnh tối đa các chỉ tiêu quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Theo biên bản khảo sát hiện trạng ngày 6-11-2012, khi đó khu 1A vẫn chưa có cơ sở hạ tầng, chưa phân lô như hiện nay, số hộ dân bị ảnh hưởng được Sở TN-MT cập nhật theo sổ bộ địa chính. Như vậy, số liệu mà Sở TN-MT tổng hợp báo cáo là đúng sự thật vào thời điểm đó. Tuy nhiên, từ thời điểm khảo sát và báo cáo đến nay đã hơn 2 năm, thực tế có nhiều thay đổi. Số lượng cư dân nhiều hơn, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng.

Sau khi nhận được thông tin từ Báo SGGP, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND quận 9 kiểm tra thực tế và có phương án xử lý kịp thời, để sớm ổn định đời sống cho người dân ở đây. Quan điểm của chúng tôi, nếu việc thu hồi khu đất 1A làm ảnh hưởng đến nhiều người dân và không còn hiệu quả kinh tế như ban đầu, thì sẽ đề xuất đưa khu đất ra khỏi danh sách đã kiến nghị thu hồi.

TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục