BP đã chặn được dầu tràn

Lần đầu tiên trong 3 tháng qua, dầu từ giếng dầu Deepwater bị nổ trong vịnh Mexico không còn tràn ra biển. Ngày 18-7, giới chuyên gia khẳng định không có dấu hiệu dầu tràn trên vịnh Mexico trong suốt 48 giờ qua kể từ ngày 15-7, sau khi Tập đoàn dầu mỏ Anh (BP) tiến hành các thử nghiệm đối với chiếc nắp đậy mới nhằm bịt miệng giếng dầu đang phun tự do trên vịnh.

BP thông báo chính phủ Mỹ để họ kéo dài các cuộc thử nghiệm ngăn “dòng thủy triều đen” thêm 24 giờ nữa (sẽ kết thúc vào 3 giờ sáng giờ VN ngày 19-7) nhằm đảm bảo dầu không bị rò rỉ trở lại. Ngay khi cuộc thử nghiệm kết thúc, BP sẽ tháo chiếc nắp và nối lại việc hút dầu thông qua các tàu hút dầu trên mặt biển và dọn sạch dầu loang. Công suất hút dầu trong những ngày tới có thể được tăng lên mức 80.000 thùng/ngày.

Mặc dù đây chỉ là kết quả bước đầu song nó cũng làm dấy lên hy vọng thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ sẽ được khắc phục và lực lượng chức năng có thể tập trung các nỗ lực dọn sạch dầu loang.

Ngày 16-7, khi những tin tức đầu tiên về nỗ lực này được loan báo, các cổ phiếu của BP đã tăng vọt lên 8%, đạt mức 37,10 USD trong phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường New York. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu BP tăng trở lại kể từ sau khi giảm đi 50% vào tháng 4, khi BP lâm vào thảm họa tràn dầu chưa từng có trong lịch sử của tập đoàn này và của cả nước Mỹ.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh kết quả thành công này, tuy nhiên ông cũng cảnh báo còn nhiều việc phải làm để đạt được một giải pháp thành công hoàn hảo.

Kể từ khi xảy ra vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon hồi cuối tháng 4 làm 11 công nhân thiệt mạng, dầu đã liên tục phun trào dưới đáy biển vịnh Mexico và lan đến các bãi biển của toàn bộ 5 bang ven vịnh này. Cơ quan Năng lượng quốc tế ước tính từ 2,5 đến 4,5 triệu thùng dầu đã tràn ra biển.

BP đã phải tiêu tốn tới 3,5 tỷ USD để khắc phục sự cố, trong khi số tiền bồi thường cho dân chúng bị ảnh hưởng trong thảm họa này có thể sẽ còn lớn gấp 10 lần con số trên. Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin hiện BP đang thương lượng chuyển nhượng chi nhánh và hoạt động tại một số quốc gia nhằm huy động khoảng 20 tỷ USD phục vụ công tác khắc phục thảm họa này.

H.Chi

Thông tin liên quan

- Mỹ tiếp tục cấm khai thác dầu khí vùng nước sâu

- BP lâm nguy?

- Mỹ chấp nhận để 12 nước giúp giải quyết hậu quả vụ tràn dầu

- BP nối lại các hoạt động hút dầu bằng ống xiphông ở Vịnh Mexico

- BP thành lập quỹ 20 tỷ USD để bồi thường vụ tràn dầu

- Mỹ “thua” trong cuộc chiến ngăn tràn dầu

- Tổng thống Obama thị sát vùng “thủy triều đen”

- Mỹ điều tra hình sự vụ chìm giàn khoan

- Mỹ: Khóa miệng giếng để ngăn dầu tràn

- Khắc phục tràn dầu trên vịnh Mexico: Mỹ dọa loại BP

- Sức nóng từ vịnh Mexico

- Mỹ gấp rút giải quyết sự cố dầu loang tại Vịnh Mexico

Tin cùng chuyên mục