Nhiều nơi nhà ở, vườn mai... ngập nặng
Quận Thủ Đức huy động gần 10 máy bơm bơm nước chống ngập. Ảnh: QUỐC HÙNG
Hôm qua 26-11, triều cường tại TPHCM đạt mức cao nhất trong 48 năm qua. Hai ngày qua, hai đoạn đê bao dài khoảng 15m tại cầu Đúc Nhỏ (thuộc KP 4 và KP 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TPHCM) bị vỡ do triều cường khiến nước ngập sâu toàn bộ khu phố này, nhà của 700 hộ dân và 10 ha vườn mai chìm trong nước từ 0,6-0,8m.
Nhiều đoạn bờ bao, rạch Đỉa, rạch cầu Ông Dầu thuộc KP 6, rạch Đá thuộc KP 5, rạch Vĩnh Bình, nằm trong khu vực dự án Tổng Công ty Địa ốc Sái Gòn cũng bị bể 50m hoặc bị nước tràn qua khiến hàng trăm hộ dân bị ngập sâu gần 1m.
Tương tự, tại phường Linh Đông, Tam Phú, Trường Thọ… nước cũng tràn vào gây ngập khoảng 3ha đất canh tác sâu từ 0,4 -0,5m, cuốn trôi hàng ngàn chậu mai kiểng, ao cá... Ông Nguyễn Văn Phong, tổ 7, KP 2, phường Tam Phú tiếc hùi hụi vì 3 ao cá tra nuôi gần cả năm nay và 3 ao rau muống, hàng trăm chậu mai bị nước ngập tràn. Tại nhà ông Nguyễn Văn Thanh, KP 2, phường Hiệp Bình Chánh, nước ngập lênh láng cả khu vườn mai; còn trong nhà, nước ngập quá đầu gối, vật dụng trong nhà như bàn ghế, quần áo, xe cộ đều ngập trong nước.
Hàng chục vườn mai, cây kiểng, cây ăn trái, hoa màu khác có giá trị kinh tế cao ở phường Hiệp Bình Chánh và Tam Phú đều bị ngập nặng, có nguy cơ làm thối rễ. Việc gia cố còn quá chậm nên bờ bao ở những nhánh sông nhỏ có nguy cơ bị vỡ. Nguy hiểm nhất như rạch bà Cả (dài 550m), rạch Đỉa (780m), rạch Ụ Ghe (845m) và công trình chống sạt lở bờ bao ven sông Sài Gòn thuộc KP 8, phường Linh Đông có hơn 500 hộ dân sống cặp theo ven sông.
Điều đáng nói là bờ bao ven sông ở khu vực bờ lõm khi triều lên và xuống, dòng chảy đập thẳng vào bờ bao khiến nhiều đoạn bị khoét hàm ếch. Hiện quận Thủ Đức có trên 1.000 hộ dân bị ngập sâu.
Người dân phải treo võng để ngủ trên mặt nước.
Chiều 26-11, người dân các xã Nhị Bình, xã Đông Thạnh, xã Thới Tam Thôn, xã Tân Hiệp và xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, xã Phong Phú, Tân Nhựt, Hưng Long và Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh và quận 12 vẫn hối hả đắp lại những đoạn đê bị vỡ và bất lực nhìn biển nước tràn vào nhà.
Hàng chục vườn cây ăn trái, hoa màu có giá trị kinh tế cao ở xã Nhị Bình đều bị thiệt hại, hàng chục hécta lài đang có nguy cơ mất trắng. Đây là cây kinh tế chủ lực của bà con. Ở quận 12, nhiều khu vực thuộc phường Thạnh Lộc và An Phú Đông bị vỡ và sạt lở hàng chục mét bờ bao dọc sông Sài Gòn như bờ bao rạch Bà Cam, bờ bao rạch Giao Khẩu, bờ bao rạch Trùm Bích, rạch Quản... gây thiệt hại không nhỏ.
Sáng 26-11, Trung tâm Y tế Dự phòng Thủ Đức tổ chức dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng của các khu vực ngập úng để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh phát sinh. UBND quận Thủ Đức giao cho Công ty Đại Hòa và Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ Hiệp Bình Phước tiếp tục khắc phục đoạn bờ bao bị bể tại rạch Đỉa. Xí nghiệp Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Thủ Đức tổ chức đắp lại đoạn bờ bao bị bể tại rạch Cầu Đúc Nhỏ.
UBND phường Hiệp Bình Phước điều động lực lượng dân quân của phường và dân quân tăng viện của Ban Chỉ huy Quân sự hỗ trợ trong việc khắc phục 2 đoạn bể này và quận huy động gần 10 máy bơm loại công suất lớn để bơm chống ngập. Lực lượng phòng cháy chữa cháy TP chi viện 3 xe chữa cháy để bơm nước tại trường tiểu học Hiệp Bình Phước mãi đến 2 giờ chiều mới cạn.
Ngày 26-11, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM đề nghị UBND quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, tổ chức khắc phục ngay tất cả những điểm bờ bao bể, sạt lở và lỗ mọt để hạn chế tình trạng ngập úng cho các hộ dân và giảm thiểu thiệt hại. Trong trường hợp nước không thoát kịp, đề nghị sử dụng ngay máy bơm để bơm chống úng.
Giao thông tê liệt, học sinh nghỉ học
Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thanh Phong P28, quận Bình Thạnh ngập chìm trong nước. Ảnh: H.V.
Từ sáng sớm 26-11, nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM đã bị ngập nặng như: Thanh Đa (Bình Thạnh), Mễ Cốc (quận 8), khu vực Bến xe Miền Tây (Bình Tân)… Khu phố 1, 2, 3 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) bị ngập từ 20 cm đến 40 cm; tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Bến xe Miền Tây), đường Hồ Ngọc Lãm bị ngập sâu.
Do đây là tuyến cửa ngõ phía Tây TP nên tình trạng ngập nước gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông khu vực này, nhất là khu vực Bến xe Miền Tây. Nhiều hành khách đã bị ướt cả hành lý (để dưới gầm xe).
Khu vực phường Thảo Điền và các đường Quốc Hương (quận 2) ngập gần 1m, không có phương tiện giao thông nào dám đi qua đoạn đường này vào lúc đỉnh triều, kể cả ô tô tải. Gần đó, đường Nguyễn Cừ, đường Nguyễn Bá Huân, đường Đỗ Quang cũng ngập sâu từ 30-70cm… Nhiều khu vực ở quận 6 cũng ngập chìm trong nước.
Đến 17 giờ 30 ngày 26-11, nhiều tuyến đường khu vực quận 7 như: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, đường Lâm Văn Bền, cuối đường Lý Phục Man… đều bị ngập sâu 20-40 cm. Quận 8 là một trong những khu vực ngập nặng nhất TP, nhất là đường Phạm Thế Hiển (từ chợ Lò Than đến cầu Bà Tàng ngập 0,6 m), Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, Trường Tiểu học An Phong, Trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc, bến Bình Đông (đoạn dưới chân cầu chữ U, hẻm 1F Bình Đông và từ cầu số 2 đến đường Lương Văn Can)… bị ngập chìm trong nước từ 30-50 cm, giao thông đường bộ khu vực này dường như tê liệt.
Ngay từ sáng sớm, do nước ngập sâu nên Trường Tiểu học Bình Qưới Tây (phường 28, Bình Thạnh) đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Một số trường học khu vực quận 8, tuy không chính thức thông báo nghỉ học nhưng nhiều phụ huynh vẫn cho con nghỉ học. Nhiều nhà xưởng khu vực Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 6… đã đóng cửa cho công nhân nghỉ làm việc.
Gần 2.000 học sinh các trường Mầm non Hiệp Bình Phước, Tiểu học Hiệp Bình Phước và THCS Hiệp Bình (quận Thủ Đức) phải nghỉ học. Trường tiểu học Nguyễn Văn Thệ, số 326 Hà Huy Giáp, KP3 phường Thạnh Xuân (Hóc Môn) phải đóng cửa do nước ngập quá sâu...
Nhóm PV