* Tăng trưởng GDP sẽ đạt mức 12,5%
Sáng 27-11, tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội 11 tháng của năm 2007 và công tác chuẩn bị Tết Mậu Tý 2008, Thường trực UBND TPHCM cùng các sở ngành, quận huyện, tổng công ty, công ty trực thuộc đã bàn nhiều vấn đề để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế và nỗ lực chăm lo ổn định thị trường cuối năm. Trong đó, các đại biểu đã “nóng” lên với tốc độ tăng giá khi bàn về giải pháp kiềm giá trong dịp Tết...
Những con số... chóng mặt!
Giá cả tăng, người mua, người bán đều tính toán . Ảnh: Quầy hàng bán thủy sản tại chợ An Đông. Ảnh: THÀNH TÂM
“So với đầu năm, đến nay chỉ số giá tiêu dùng tăng 10,44%, tính bình quân tăng hơn 0,9%/tháng, trong khi năm 2006 mức tăng bình quân chỉ 0,56%/tháng. Trong đó, các mặt hàng thực phẩm tăng cao nhất, đến 17,3%, sau đó là vật liệu xây dựng tăng 12,3% và hàng lương thực tăng 11,37%...” - Đó là chỉ số tăng giá trong 11 tháng được UBND TP báo cáo tại cuộc họp.
Một số lãnh đạo sở ngành còn cho biết, hiện nay có tình trạng doanh nghiệp đang đầu cơ, ghìm hàng chờ đến Tết tăng giá bán, tạo sự khan hiếm hàng hóa trên thị trường, góp phần kích thích tăng giá.
Hàng lương thực thực phẩm thiếu, trong khi bà con nông dân đang chịu áp lực về tăng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Theo thống kê của Sở NN-PTNT, so với đầu năm giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng trung bình trên 23%, trong đó có một số mặt hàng tăng trên 80%. Đã thế, mới đây giá xăng dầu tăng trên 15% sẽ dự báo kéo theo một đợt tăng giá mới.
Nhiều đại biểu lo lắng tốc độ tăng giá cao như hiện nay sẽ làm mất đi ý nghĩa của các chỉ tiêu kinh tế mà TP đạt được. Tuy nhiên, lãnh đạo Chi cục Thống kê TP lại phát biểu một cách lạc quan: Tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2007 chắc chắn đạt 12,5% mà chỉ số này đã trừ yếu tố biến động giá. Và nhìn về tác động của tăng giá làm biến động thị trường, vị lãnh đạo Chi cục Thống kê TP lại lập luận: Tăng giá sẽ thúc đẩy tăng trưởng, vì giá tăng dẫn đến việc nhiều nhà đầu cơ thu gom hàng ở siêu thị sẽ làm tăng sản xuất, như vậy là có lợi?!
Đau đầu giải bài toán tăng giá
Giá xăng dầu tăng, hành khách phải tốn thêm khoản tiền lớn. Ảnh chụp tại Bến xe miền Đông. Ảnh: THÀNH TÂM
Mặc dù lãnh đạo Sở Thương mại báo cáo là đã giao 6 doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho bà con vào dịp Tết nhưng lãnh đạo UBND TP vẫn chưa an tâm.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng cho rằng, trong lúc chỉ số tiêu dùng không có chiều hướng giảm thì cuối năm chính là thời điểm tiềm ẩn những yếu tố gây biến động lớn về giá, nhất là giá lương thực, thực phẩm thiết yếu.
Quả đúng dự báo của TP, khi Sở NN-PTNT vừa báo cáo về đàn heo bò năm 2007 tăng so với năm trước (đàn heo đạt trên 380.000 con, tăng 26,4% và đàn trâu bò trên 120.000 con, tăng 12,5%) thì phía Sở Thương mại lại kêu rằng, hiện thị trường đang thiếu hụt lượng thịt heo cung cấp vào dịp Tết này, do người dân không chịu “xuất chuồng”.
Tính riêng lượng thịt heo mà Công ty Vissan đang thiếu, cần thu mua đã lên đến 160 tấn. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) Huỳnh Văn Minh đã đưa ra con số so sánh: Đầu năm 2007 giá heo hơi chỉ 24.000-25.000 đồng/kg, đến giờ đã tăng đến 35.000-36.000 đồng/kg và với đà này đến Tết giá sẽ lên 40.000 đồng/kg. Ông Minh đề nghị, TP kiến nghị Chính phủ miễn 20% thuế nhập khẩu thịt heo để đảm bảo giá và đủ lượng heo cung ứng trong dịp Tết.
Để đảm bảo lượng hàng và chất lượng hàng từ nay đến cuối năm, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng chỉ đạo Sở Thương mại lập đoàn kiểm tra xử lý các cửa hàng không niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài chỉ đạo: tăng cường kiểm soát, quản lý giá, không để tình trạng doanh nghiệp độc quyền, đầu cơ nâng giá. Bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ nguồn hàng phục vụ bà con trong dịp Tết, ông còn chỉ đạo các ngành quan tâm đến chất lượng hàng hóa, chống hàng gian, hàng giả, đảm bảo nguồn thực phẩm và dẹp các điểm giết mổ gia cầm trái phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
HÀN NI