* Xây dựng chiến lược quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 28-11 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã công bố Báo cáo phát triển con người năm 2007-2008 với chủ đề: “Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách”. Đây cũng là lần đầu tiên bản báo cáo này được dịch toàn bộ sang tiếng Việt.
Theo bản báo cáo mới này của UNDP, Việt Nam đã tăng 4 bậc so với năm ngoái trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người, từ vị trí 109 lên vị trí 105 và vẫn nằm trong nhóm các nước có chỉ số phát triển con người ở hạng trung bình.
Báo cáo này cũng chỉ ra rằng, Việt Nam là một nước dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu vì có 1 bờ biển dài. Theo đó lũ lụt, bão sẽ nhiều hơn cùng những tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống của người dân.
Một nghiên cứu của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường cũng cho thấy, tại Việt Nam, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,1 độ C và mực nước biển dâng từ 2,5 - 3cm trong vòng mỗi thập kỷ qua. Sự thay đổi chế độ mưa với lượng mưa tăng vào mùa mưa nhưng lại giảm vào mùa khô là nguyên nhân gây ra lũ lớn thường xuyên hơn và hạn hán xảy ra hàng năm ở hầu hết các khu vực trong cả nước.
Về lâu dài, nếu mực nước biển tăng thêm 1m thì 22 triệu người Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam sẽ bị mất nhà cửa.
Tại buổi công bố báo cáo, phía Việt Nam cũng cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu tại Việt Nam, trên cơ sở đó sẽ xây dựng Chiến lược quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu.
Q.P. |