Dư chấn nhẹ tại TPHCM và nhiều tỉnh lân cận

Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28-11, rất nhiều người dân khu vực trung tâm TPHCM và các quận vùng ven cảm nhận được một đợt rung lắc nhẹ. Một số tòa nhà cao tầng rung rinh. Khu vực quận 1 và 3, nhiều người dân sống trong khu chung cư chạy ra khỏi nhà, tập trung ngoài đường nghe ngóng, bàn tán. Rất nhiều bạn đọc Báo SGGP điện thoại đến tòa soạn cung cấp tin. Ở khu vực phường 12, chung cư Ngô Tất Tố (phường 19) và phường 22 quận Bình Thạnh, sàn nhà rung, tủ, bàn lắc lư.

Anh Nguyễn Trung Trực-khu vực chợ Phú Nhuận hốt hoảng nói qua điện thoại: “Đột nhiên có cảm giác nhà cửa bị chấn động. Bát đĩa rơi vỡ. Cả nhà giật mình hoảng sợ, vội chạy ra ngoài sân”. Tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM ở Thủ Đức, nhiều sinh viên trên tầng cao hoảng loạn xô đẩy nhau chạy xuống đất.

Nhiều sinh viên kể lại, có 2 đợt dư chấn kéo dài tổng cộng khoảng 20 giây. Đến khoảng 30 phút sau, không có cơn dư chấn nào thêm, số sinh viên trên mới dám trở lên phòng. Tương tự, nhiều khu vực quận 5, 12, Tân Phú, Bình Chánh,… cũng có dư chấn nhẹ làm cho người dân thoáng giật mình. Cảm nhận ban đầu của nhiều người dân cho biết, dư chấn lần này có vẻ yếu hơn các trận động đất của hơn 2 năm về trước.

Vào cùng thời điểm trên, một dư chấn động đất nhẹ đã xảy ra tại TP Vũng Tàu và các vùng phụ cận. Tuy dư chấn xảy ra trong thời gian từ 5-10 giây nhưng cũng đủ để nhiều người ở trên tầng cao của các tòa nhà nhận biết. Tại tòa nhà 15 tầng khu Trung tâm thương mại TP Vũng Tàu, chị Hoàng Thị Hồng ngụ tại tầng 7 cho biết, chị vẫn còn thót tim khi nhớ lại cơn dư chấn làm chị bật ngửa người khi đang bế cháu nhỏ.

Ngay khi cơn dư chấn xảy ra, qua điện thoại liên lạc với các công nhân dầu khí đang tham gia công tác trên các giàn khoan mỏ Bạch Hổ và Mỏ Đại Hùng, nhiều công nhân tại đây khẳng định vào thời điểm 22 giờ 15 phút tối qua họ đều cảm nhận rất rõ dư chấn động đất ngoài khơi. Nhiều chén dĩa trên bàn ăn ở các căn tin trên giàn khoan đã bị xê dịch trong khoảng thời gian 5-10 giây. Theo nguồn tin từ bạn đọc, dư chấn động đất còn xảy ra tại nhiều tỉnh khác như Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai,…

23 giờ đêm qua, theo các nhà khoa học từ Viện Vật lý địa cầu và Liên đoàn bản đồ địa chất miền Nam, khu vực phía Nam có thể có động đất, nhưng ít khi xảy ra và động đất không mạnh. Động đất tại khu vực phía Nam đạt cực đại chỉ là 5,5 độ Richter, gây chấn động cấp 6-7 ở nền đất yếu, làm hư hại nhẹ nhà cửa.

Do khu vực phía Nam ít có động đất, nên hiện nay chúng ta vẫn chưa có các trạm quan trắc động đất. Trong khi đó, các trạm quan trắc động đất của Việt Nam hiện nay được đặt chủ yếu tại các khu vực có nguy cơ xảy ra động đất mạnh và nhiều như vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục