Dự án BOO nước Thủ Đức chậm phát nước: “Nguồn” và “ống”… đổ nhau!

Dự án BOO nước Thủ Đức chậm phát nước: “Nguồn” và “ống”… đổ nhau!

Dự án BOO nước Thủ Đức (công suất thiết kế 300.000m3/ngày) sẽ cấp nước cho khu vực phía Nam TPHCM - nơi nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân đang rất lớn. Theo kế hoạch, dự án này sẽ vận hành trong tháng 7-2007 để kịp đưa nước về cho người dân trước mùa khô. Thế nhưng đến nay đã cuối năm 2007, hàng chục ngàn hộ dân ở khu vực các quận - huyện: 7, 8, Bình Thạnh, Nhà Bè… lâm vào cảnh điêu đứng vì thiếu nước sinh hoạt, dự án vẫn còn ngổn ngang.

Các bên đều chậm

Công ty CP BOO nước Thủ Đức cho rằng: Đến thời điểm này, công ty đã xây dựng xong trạm bơm nước thô. Còn nhà máy xử lý nước đã sẵn sàng phát nước chạy thử. Theo kế hoạch, hạn chót các địa phương có đường ống cấp nước đi qua phải bàn giao mặt bằng trước tháng 3-2006.

Thế nhưng phía UBND quận 9 chỉ mới bàn giao mặt bằng cách đây nửa tháng nên đoạn ống nước có đường kính Þ 2.000 nối từ nhà máy đến cầu Rạch Chiếc vẫn chưa thi công xong khiến việc phát nước chạy thử phải kéo dài đến tháng 2-2008.

UBND quận 2 hứa với chủ đầu tư rằng tuyến ống thi công tới đâu thì mặt bằng sẽ bàn giao đến đó. Tuy nhiên, đến nay đường ống đã thi công đến phường An Phú nhưng vẫn còn bị vướng 4 hộ. “Những hộ này nằm ở vị trí đầm lầy, đây là đoạn thi công rất khó, nếu địa phương không giải quyết kịp thì sang mùa mưa việc thi công sẽ càng khó khăn hơn”, một lãnh đạo Công ty CP BOO nước Thủ Đức nói. Riêng đoạn ống nước qua phường Bình Khánh đến nay vẫn chưa hộ nào bàn giao mặt bằng.

Dự án BOO nước Thủ Đức chậm phát nước: “Nguồn” và “ống”… đổ nhau! ảnh 1

Người dân P13, Bình Thạnh TPHCM phải mua từng can nước sạch do dự án BOO Thủ Đức chưa phát nước. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Tại quận 7, phía Sawaco (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) vẫn chưa di dời xong tuyến ống Þ 600 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong khi đơn vị này hứa sẽ xong từ ngày 10-10-2007. Trên đoạn đường Liên Cảng A5 bị vướng dây điện trung thế 15 kV.

Như vậy, theo chủ đầu tư, nguyên nhân chính khiến tiến độ dự án bị chậm trễ là do giải tỏa và một vài đơn vị khác. Trong khi đó, qua tìm hiểu mới đây chúng tôi được biết, hiện nay, nhiều phần công việc của chủ đầu tư cũng chưa tới đâu.

Cụ thể, hệ thống đường dây điện chính của nhà máy đến nay vẫn chưa xong (?). Đó là chưa nói, để đánh giá được hết các thông số của nhà máy thì việc vận hành thử phải thực hiện liên tục từ 1 đến 2 tháng với lượng nước thải ra là 13.000m3/giờ.

Đặc biệt, đến nay đoạn ống nước Þ 1.500 dài 500m băng qua sông Sài Gòn cũng mới trong giai đoạn khảo sát thiết kế! Ngoài ra, trong một văn bản mới đây báo cáo với UBND TPHCM, Sawaco cho biết: Theo hợp đồng mua sỉ nước sạch, Sawaco thanh toán chi phí mua nước sỉ thông qua đồng hồ nước đặt tại ngõ ra nhà máy. Các điểm tiếp nhận nước thật sự là tại 22 outlet trên tuyến ống chuyển tải dài 25,7 km của Công ty CP BOO nước Thủ Đức.

Do vậy, việc chủ đầu tư viện dẫn lý do đã thi công 6 outlet (dù chưa hoàn chỉnh) để yêu cầu tiêu thụ toàn bộ lượng nước phát ra của nhà máy là không có cơ sở. Hơn nữa, chủ đầu tư chưa hoàn chỉnh phần nhà máy, chưa thông tuyến chuyển tải nước sạch từ nhà máy đến cầu Bà Chiêm thì chưa thể phát nước được.

Điều khó hiểu là mặc dù Công ty CP BOO nước Thủ Đức luôn cho rằng đã hoàn tất dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhưng lại không cung cấp tiến độ dự án cho Sawaco để có kế hoạch phối hợp chuẩn bị vận hành giữa 2 nhà máy nước, dù Sawaco đã rất nhiều lần kiến nghị bằng văn bản.

Về phần mình, Sawaco đảm bảo sẽ thực hiện xong các công tác đấu nối ngay khi Công ty CP Nước Thủ Đức hoàn thành tất cả hạng mục công trình của dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước. Trong trường hợp hệ thống mạng đấu nối chưa hoàn thành thì mạng hiện hữu của Sawaco vẫn có thể tiếp nhận được nguồn nước của BOO.

Hết dám hứa!

Trên cơ sở đó, Sawaco đã đề nghị cho kiểm tra khẩn cấp toàn bộ công trình do Công ty CP BOO nước Thủ Đức đang thi công. Chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ thực hiện chi tiết các công đoạn cho UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan mỗi tuần để kịp thời phối hợp.

Công ty CP BOO nước Thủ Đức cho vận hành thử ngay trạm bơm nước thô tại Hóa An và trạm xử lý tại Thủ Đức với sự chứng kiến của các cơ quan hữu quan để chứng minh công trình BOO đã hoàn tất nhưng đang “trùm mền” theo như thông tin từ Công ty CP BOO nước Thủ Đức đã nêu trên phương tiện thông tin đại chúng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã có văn bản chỉ đạo UBND các quận: 2, 7, 9 khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường để bàn giao ngay mặt bằng cho Công ty CP BOO nước Thủ Đức thi công các tuyến ống cấp nước. Sở GTCC nhanh chóng xem xét phê duyệt các hồ sơ phát sinh do điều chỉnh vị trí tuyến ống qua cầu Rạch Đĩa và cầu Phước Kiểng để chủ đầu tư triển khai thi công.

Yêu cầu Sawaco khẩn trương di dời tuyến ống cấp nước D600 hiện hữu (đoạn từ bờ Nam sông Sài Gòn đến cổng sau KCX Tân Thuận) để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; đồng thời hoàn tất việc xây dựng mạng lưới tiếp nhận và chuẩn bị phương án đấu nối, tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy BOO Thủ Đức… Khi Công ty CP BOO nước Thủ Đức đã được đơn vị chức năng kiểm tra, chứng nhận hoàn tất việc xây dựng trạm bơm, nhà máy xử lý nước và vận hành thử đảm bảo khả năng cung cấp nước sạch nhưng không phát nước được theo đúng hợp đồng thì đơn vị nào thực hiện chậm trễ sẽ bồi thường các tổn thất nếu xảy ra và UBND TPHCM sẽ xử lý trách nhiệm!

Như vậy, nếu so với kế hoạch thì dự án BOO nước Thủ Đức đã chậm đến nửa năm, chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tuy nhiên, thiệt hại thấy rõ trước mắt mà không ai có thể đo đếm nổi là hàng chục ngàn hộ dân khu vực phía Nam thành phố đến nay vẫn không có nước sử dụng. Sau rất nhiều lần thất hứa, đến nay, chủ đầu tư đã không dám hứa khi nào nhà máy phát nước!  

VÂN ANH

Tin cùng chuyên mục