TP HCM: Tỷ lệ người đội NBH đạt khoảng 98%

* Chủ tịch UBND TPHCM gửi thư khen tinh thần tự giác đội NBH của người dân TP

* Chủ tịch UBND TPHCM gửi thư khen tinh thần tự giác đội NBH của người dân TP

Sau 3 ngày triển khai việc bắt buộc người đi xe mô tô, xe gắn máy phải đội NBH, thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ (CA TPHCM) cho biết, tỷ lệ người đội NBH trên địa bàn đạt khoảng 98% và số lượng người chấp hành quy định này đang ngày càng đông hơn.

Ngoài việc xử phạt những người không chấp hành đội NBH, CSGT cũng đã nhắc nhở rất nhiều trường hợp đội NBH không đúng quy cách nhằm đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Theo thượng tá Vân, ngoài việc chấp hành tốt việc đội NBH, tình hình trật tự giao thông tại TPHCM cũng đã tốt hơn. Trong 3 ngày qua không xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cũng giảm đáng kể. Cụ thể, trong ngày đầu tiên đội NBH (15-12) chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, ngày 16 và 17-12 (tính đến 17 giờ) trên địa bàn TPHCM không xảy ra tai nạn giao thông; số vụ vi phạm Luật Giao thông cũng thấp hơn rất nhiều so với trước đó.

Trước những kết quả đáng mừng trên, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã có thư biểu dương, khen ngợi tinh thần, trách nhiệm của đồng bào, CB-CNV, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã tự giác chấp hành tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ về đội NBH khi đi xe máy. Chủ tịch Lê Hoàng Quân đánh giá: Với những kết quả bước đầu đạt được cho thấy nhân dân thành phố đã nhận thức tốt, tích cực chấp hành chủ trương đúng đắn và mong rằng đồng bào, đồng chí, các cấp, các ngành tiếp tục chấp hành tốt chủ trương đội NBH, chấp hành tốt Luật Giao thông để kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, xây dựng nét đẹp văn hóa, văn minh đô thị.

H.T.

  • Sau 3 ngày thực hiện toàn dân đội NBH
    Chấn thương sọ não giảm nhưng tai nạn giao thông vẫn tăng

Ngày 17-12, sau 3 ngày thực hiện toàn dân đội NBH khi tham gia giao thông, số chấn thương sọ não (CTSN) do tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm rõ rệt.

Tại Bệnh viện Việt Đức, sáng 17-12 đã có 16 ca TNGT, trong đó 6 ca CTSN. Trong số này có 3 trường hợp CTSN do không đội NBH. Bác sĩ Cao Độc Lập, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, những ngày qua, số trường hợp vào cấp cứu do TNGT vẫn giữ ở mức cao, nhưng số ca bị CTSN do TNGT đã giảm hẳn.

Theo thống kê, những ngày đầu thực hiện đội NBH đã có 44 bệnh nhân do tai nạn giao thông vào cấp cứu, 32 ca bị chấn thương sọ não, đáng nói trong số này có 22 ca không đội NBH. Trong khi đó, chỉ tính riêng hai ngày cuối tuần trước đã có 120 ca TNGT, trong đó 70 ca bị CTSN, nhiều bệnh nhân nặng không có khả năng cứu chữa nên gia đình đã xin về. Đặc biệt, trong số này có tới 55/60 ca không đội NBH.

Tại một số bệnh viện đa khoa khác trên địa bàn Hà Nội như Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Bạch Mai, số ca CTSN do tai nạn giao thông  đã giảm khoảng 20% so với những ngày trước đó.

N.KH.

  • Hơn 2,5 vạn người bị phạt vì không đội NBH

Theo thống kê chưa đầy đủ ở 37 địa phương của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, trong hai ngày đầu (15 và 16) thực hiện đội NBH bắt buộc trên tất cả các tuyến đường đối với người điều khiển xe máy, đã có hơn 2,5 vạn trường hợp vi phạm bị xử phạt.

Hà Nội là địa phương có nhiều trường hợp bị xử phạt nhất với gần 8.400 người, gấp gần 3 lần ở TPHCM. Trong khi đó, theo Tổng cục Cảnh sát, năm 2007, cả nước đã xảy ra 14.218 vụ TNGT đường bộ, làm chết 12.857 người, bị thương 10.631 người. So với năm 2006, số vụ TNGT và số người bị thương giảm nhưng số người chết tăng tới 667 người. Có 18 địa phương TNGT tăng cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương.

CH.Q.

Tin cùng chuyên mục