Loạn quảng cáo ngoài trời

Loạn quảng cáo ngoài trời

(SGGP-12G).- Mặc dù từ năm 2002, UBND TPHCM đã có Quyết định 108/2002/QĐ-UB ban hành quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn, tuy nhiên đến thời điểm này các hoạt động quảng cáo, nhất là quảng cáo ngoài trời vẫn phát triển theo kiểu tự phát, chưa có quy hoạch căn cơ, lâu dài. Chưa hết, gần đây trên địa bàn TPHCM còn xuất hiện thêm hàng loạt hình thức quảng cáo mới…

Dày đặc và lộn xộn

Dọc theo các tuyến đường chính như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 22, Kinh Dương Vương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Sơn… chúng ta có thể thấy hàng loạt bảng quảng cáo mọc lên san sát nhau.

Ngay ở cửa ngõ phía Đông Bắc TPHCM, hai bên xa lộ Hà Nội từ Thủ Đức vào cầu Sài Gòn có thể đếm được hàng trăm bảng quảng cáo khổng lồ cao sừng sững thi nhau chiếm giữ các vị trí đắc địa. Vào đến khu vực trung tâm thành phố thì hầu hết các khoảng không gian trên vách tường, sân thượng đều được tận dụng để treo biển quảng cáo với đủ sắc màu, kích cỡ.

Bảng quảng cáo làm sau cố “ngoi” lên để cạnh tranh và thu hút người đi đường. Dày đặc bảng quảng cáo nhất phải kể đến khu vực vòng xoay Hàng Xanh. Trông từ xa, bảng quảng cáo được xếp tầng tầng lớp lớp, quảng cáo đủ loại hàng hóa từ bột giặt, dầu gội đầu, vật liệu xây dựng đến nhà đất, vỏ xe…

Nhiều bảng quảng cáo không ghi số giấy phép hay đơn vị thực hiện

Nhiều bảng quảng cáo không ghi số giấy phép hay đơn vị thực hiện

Tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng quảng cáo cũng lộn xộn không kém. Có thể do lượng khách nước ngoài tập trung qua cửa ngõ này nên hầu hết các bảng quảng cáo tại khu vực này đều có tiếng nước ngoài. Thậm chí, các thông tin kêu gọi quảng cáo cũng viết bằng tiếng nước ngoài kèm theo số điện thoại như For Advertising, Call…

Tương tự, tại vòng xoay An Lạc (Bình Tân), ngã sáu Cộng Hòa, ngã sáu Dân Chủ, vòng xoay Lăng Cha Cả… đều dày đặc bảng quảng cáo bủa vây. Chưa xét về mặt nội dung nhưng về mặt quy hoạch cũng dễ nhận thấy có điều gì đó chưa ổn. Cái to, cái nhỏ, cái cao, cái thấp, cái hiện đại, cái cũ kỹ thiếu an toàn…

Sai phạm và… lách quy định

Gần đây có nhiều hình thức quảng cáo mới phát sinh như bảng quảng cáo xoay nhiều mặt, chiếu hình ảnh bằng laser trên tường, quảng cáo bằng ti vi mang trên người đi lưu động hoặc ti vi đặt trong xe buýt, taxi, bệnh viện, chợ, nhà ga…

Ngoài ra còn có các hình thức quảng cáo khác như sử dụng các phương tiện giao thông chở người mặc đồng phục và sản phẩm chạy xe thành từng đoàn trong thành phố. Thậm chí, có trường hợp quảng cáo bằng hình thức chở người mặc đồ rằn ri, tay cầm súng trên xe jeep của một trò chơi điện tử trước đây.

Một số vi phạm dễ nhận thấy ở các bảng quảng cáo hiện nay là không ghi số giấy phép hoặc không có giấy phép, vượt quá diện tích quy định, nhô khỏi tường nhà, sai ma-két được duyệt (chữ nước ngoài lớn hơn chữ Việt, dùng từ ngữ cường điệu…), quảng cáo toàn bằng tiếng nước ngoài, quảng cáo bao bọc kín chung quanh căn nhà làm mất vẻ mỹ quan và thiếu an toàn về phòng cháy chữa cháy (tập trung vào các trường ngoại ngữ dựng bảng, cửa hàng mắt kính, điện thoại).

Đó là chưa nói đến hiện nay, lợi dụng các sự kiện, các ngày lễ, một số công ty quảng cáo bám vào đó tìm tài trợ và bung ra treo băng rôn đầy đường, lập lờ giữa tuyên truyền và quảng cáo. Chưa hết, tình trạng quảng cáo trên dù, bạt che nắng xuất hiện khắp nơi, chiếm không gian trên cao, tràn xuống lòng lề đường. Rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa kẻ, vẽ luôn biển hiệu tặng không cho các cơ sở kinh doanh, dĩ nhiên trên đó có lồng vào tên sản phẩm...

Để có quy hoạch quảng cáo ngoài trời xứng tầm với thành phố văn minh hiện đại, trong năm 2009 UBND TPHCM sẽ hoàn thành Đề án quy hoạch tổng thể quảng cáo ngoài trời trên toàn địa bàn thành phố đến năm 2020 để các quận - huyện có cơ sở tiến hành quy hoạch chi tiết.

Trước mắt, UBND TP sẽ tiến hành phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và tuyên truyền cổ động chính trị giai đoạn 2009 - 2010 theo hướng nâng cấp các bảng quảng cáo hiện có với công nghệ hiện đại, bổ sung quy hoạch đối với quảng cáo ốp trên tường, các trụ đèn đặt trên lề đường với số lượng vừa phải phù hợp với mỹ quan, trật tự đô thị.

Đồng thời, UBNDTP sẽ chấm dứt việc quảng cáo bằng băng rôn tại các giao lộ, trên đường phố kể cả băng rôn có nội dung hoạt động văn hóa nghệ thuật, từ thiện, tài trợ.

Cấm quảng cáo ngoài trời bằng pa nô bao quanh mặt tiền các công trình, trên sân thượng, nóc nhà, nóc các cao ốc, chợ, các công trình kiến trúc lịch sử văn hóa, tại các đầu cầu, các giao lộ, vòng xoay, khu vực trung tâm thành phố làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Cấm quảng cáo đặt trước, đặt phía trên che khuất các quảng cáo có trước; che khuất mặt đứng của công trình kiến trúc; làm thay đổi cảnh quan kiến trúc công trình, ảnh hưởng mỹ quan, kiến trúc đô thị. Cấm quảng cáo trên các phương tiện vận tải, vận chuyển hành khách công cộng. (Trích Quyết định 108/2002/QĐ-UB ban hành ngày 25-9-2002).

Hồ Thu

Tin cùng chuyên mục