Xây dựng 2.000 chỗ ở cho lao động Việt Nam từ Libya về

(SGGP).- Ngày 10-3, trao đổi về vấn đề tiếp nhận lao động từ Libya về nước, bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khang Thông - chủ đầu tư Dự án Khu phức hợp giải trí Happyland Việt Nam, cho biết: Để tạo điều kiện cho lao động từ Libya về nước có thể vào làm việc ngay tại các đơn vị thuộc Dự án Hapyland ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (tỉnh Long An), Tập đoàn Khang Thông đang gấp rút xây dựng 2.000 chỗ ở với các tiện nghi cơ bản phục vụ đời sống và sinh hoạt của công nhân xa gia đình.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Khang Thông có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cam kết tiếp nhận toàn bộ lao động từ Libya về nước với mức lương 3 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và từ 4 đến 6 triệu đồng/tháng lao động có tay nghề. Toàn bộ chi phí ăn, ở do Tập đoàn Khang Thông lo. 

H. NAM

Tin cùng chuyên mục