Từ tháng 6-2011, Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với bí thư, phó bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc một số Đảng ủy khối, các quận huyện, phường xã, thị trấn về thực hiện Nghị quyết 22 của Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (gọi tắt là NQ 22). Nhân dịp đầu xuân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dành cho Báo SGGP cuộc trao đổi xung quanh việc thực hiện nội dung này.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi, tặng quà người dân nghèo tại quận 11. Ảnh: Việt Dũng
- Phóng viên: Thưa đồng chí, qua các buổi làm việc, kiểm tra tại cơ sở, đồng chí tâm đắc nhất điều gì qua 3 năm thực hiện NQ 22 trên địa bàn?
Đồng chí NGUYỄN THỊ THU HÀ: Thời gian qua, việc thực hiện NQ 22 và Chỉ thị số 10 về nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, đội ngũ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã quan tâm hơn đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc phát hiện, đề ra biện pháp lãnh đạo giải quyết có hiệu quả những bức xúc ở địa phương; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ; đề ra các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cũng cho thấy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác vận động nhân dân của một bộ phận cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức, mối quan hệ giữa Đảng với dân chưa thật gắn bó mật thiết, lòng tin và sự tín nhiệm của nhân dân đối với tổ chức cơ sở Đảng có nơi giảm sút.
- Qua kiểm tra cho thấy, công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở một số tổ chức Đảng vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích, chưa thực chất?
Đúng là vẫn còn tình trạng này diễn ra ở một số tổ chức cơ sở Đảng. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng một số tổ chức cơ sở Đảng chưa sát với tình hình địa phương, đơn vị; vẫn còn biểu hiện chạy theo thành tích, chưa đảm bảo thực chất. Một số Đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thẩm định, xét xếp loại và khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng chưa chặt chẽ, vẫn còn cảm tính, nể nang, chiếu cố để động viên cơ sở, chưa quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Một số cấp ủy cấp trên cơ sở thiếu kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những chi bộ chưa thực hiện đúng chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và yêu cầu của Chỉ thị số 10 nhưng vẫn được chiếu cố cho qua.
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có 75% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, đúng thực chất liệu có thể đạt được không, thưa đồng chí?
Theo tôi, mục tiêu trên là có cơ sở đạt được nhưng phải nỗ lực phấn đấu. Qua thực tiễn cho thấy chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên. Cụ thể: Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh từ 58,5% (năm 2008) tăng lên 69,02% (2010); tỷ lệ đảng viên được đánh giá hàng năm tăng từ 98,4% lên 98,72%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 79,77% lên 90,01%; tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách giảm từ 0,72% xuống còn 0,4%... Thành ủy TPHCM đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú ý biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng, sát đúng và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng.
Mới đây, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”. Trong đó nhấn mạnh đến việc nêu cao ý thức tự giác của cấp ủy, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xem xét chặt chẽ, đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khi xếp loại tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm các chi bộ, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh phải có sự tín nhiệm, hài lòng của số đông nhân dân, các tầng lớp dân cư ở địa phương, đơn vị. Định kỳ 6 tháng, cấp ủy tổ chức sơ kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, giúp cho tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần củng cố cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
| |
Hồng Hiệp (thực hiện)