Dịch sốt xuất huyết lan rộng: Nhiều địa phương khẩn cấp dập dịch

  • Miền Trung: Dịch sốt xuất huyết tăng hơn 200%

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước có 75.233 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 64 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2006, số mắc bệnh tăng 51%, tử vong tăng 45%. Trong đó, khu vực miền Nam có 64.500 trường hợp mắc bệnh và tử vong 58 trường hợp (số trường hợp mắc bệnh tăng 32% và số tử vong tăng 20% so cùng kỳ). Một số tỉnh SXH tăng cao là Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng...

Tại An Giang, hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có bệnh nhân mắc SXH. Đến nay, tổng số ca mắc lên đến 5.151 ca, trong đó số ca sốc chiếm trên 25% và đã có 8 trường hợp tử vong. Tại Tiền Giang, đến nay đã có  10.251 ca SXH, tăng 236,42% so với cùng kỳ năm 2006. Số tử vong lên đến 10 ca, gấp 5 lần so với cùng kỳ. Tại Bến Tre cũng đã có 5.600 ca mắc SXH, trong đó có 2 ca tử vong. 

Theo ngành y tế, dịch bệnh tăng cao người dân chưa hợp tác, chưa tự giác giết muỗi và loại bỏ vật chứa lăng quăng truyền bệnh. Tại Đồng Tháp - địa phương đang đứng “đầu bảng” về SXH của cả nước, việc tổ chức diệt lăng quăng chưa tốt; ý thức của không ít người dân về phòng SXH còn rất hạn chế.

Theo báo cáo của Viện Paster Nha Trang, trong 9 tháng đầu năm 2007, các tỉnh, thành miền Trung đã có 9.236 trường hợp mắc bệnh SXH, trong đó đã có 6 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2006, số người mắc bệnh SXH tăng 217,06% và tử vong tăng gấp 3 lần. Đặc biệt, tại TP Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2007, đã có 317 trường hợp mắc bệnh SXH, tăng 272,94% so với cùng kỳ 2006.

Tháng 10 năm 2007, số ca SXH trung bình từ 25 – 35 ca/tuần, tập trung chủ yếu tại các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà và có nguy cơ lan rộng. Trong khi đó, tại Quảng Nam, theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Y tế dự phòng, toàn tỉnh đã có 650 ca mắc bệnh SXH trong thời gian qua, trong đó có 1 ca ở huyện Điện Bàn bị tử vong trong tháng 9 vừa qua.

TR.M.TR. - NG.H.

Tin cùng chuyên mục