Thanh tra vụ trẻ còn thở nhưng bị trả về lo hậu sự

Sau loạt bài viết về “Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận: Trẻ còn thở nhưng vẫn bị trả về lo hậu sự” đăng trên Báo SGGP, ngày 30-11, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận phải báo cáo rõ sự việc trước ngày 2-12 để cục xem xét và có hình thức xử lý.

(SGGP).- Sau loạt bài viết về “Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận: Trẻ còn thở nhưng vẫn bị trả về lo hậu sự” đăng trên Báo SGGP, ngày 30-11, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận phải báo cáo rõ sự việc trước ngày 2-12 để cục xem xét và có hình thức xử lý.

Ngày 30-11, ông Lê Minh Định, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo từ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em… đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và yêu cầu bệnh viện giải trình rõ những vấn đề gây bức xúc mà Báo SGGP đã phản ánh.

Tuy nhiên, phía bệnh viện cho rằng chỉ yếu kém về chuyên môn chứ không vi phạm đạo đức vì sau khi sinh cháu bé đã ngưng thở nên bác sĩ mới đưa bao ni lông cho người nhà và bảo đem về lo hậu sự, chứ không phải khi đó cháu bé còn đang thở(!) và không thừa nhận việc bác sĩ từ chối cho cháu bé nhập viện khi người nhà chở cháu bé trở lại, hay việc người nhà gọi điện thoại tới bệnh viện hỏi bác sĩ… Do đó, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn thanh tra làm rõ những vấn đề mà báo chí phản ánh.

Theo bác sĩ Trần Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, bác sĩ trực khoa Sản bệnh viện hôm đó ngoài việc thừa nhận sai sót về nghiệp vụ chuyên môn, có nhận thiếu sót về tinh thần trách nhiệm… Ngày 1-12 bệnh viện sẽ tổ chức họp làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và trên cơ sở đó sẽ có hướng xử lý.

Chiều 30-11, khi có mặt tại khoa Chuyên khoa Sơ sinh sâu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), nhìn qua cửa kính chúng tôi thấy cháu bé được nằm trong giường sưởi và cho thở máy. Thỉnh thoảng cháu bé cũng ngọ ngậy tay chân, đôi lúc hé mắt…

Các bác sĩ tại đây cho biết, hiện bé đã uống được sữa, thân nhiệt gần 37°C và sau khi chích kháng sinh thì tình trạng nhiễm trùng máu có dấu hiệu giảm, số lần ngưng thở cũng ít hơn (khoảng 2 tiếng/lần - mỗi lần 10 giây)… Tuy nhiên, quá trình điều trị của cháu bé có thể phải kéo dài và còn phải kiểm tra đánh giá các tổn thương về mắt, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, não, thần kinh vận động… Tính đến ngày 1-12, cháu bé đã được 20 ngày tuổi.  

T. ĐẠT

- Thông tin liên quan:

>> Phản hồi bài viết “Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận: Trẻ còn thở nhưng vẫn bị trả về lo hậu sự”: Thiếu y đức và thiếu tình người

Tin cùng chuyên mục