1 chiến sĩ hy sinh, 2 chiến sĩ bị thương trong lúc chữa cháy tại Bình Tân

Trong lúc hàng chục cảnh sát PCCC tích cực phun nước dập lửa, bất ngờ tầng 1 của căn nhà đổ sập làm 3 chiến sĩ thương vong.

>> Clip hiện trường vụ cháy:

Đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8-9, căn nhà số 9 (gồm 1 trệt, 1 lầu) nằm trên đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TPHCM) xảy ra cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ vật dụng, tài sản trong nhà. Trong lúc chữa cháy, 1 chiến sĩ đã hy sinh, 2 chiến sĩ bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nói trên lúc 23 giờ 5 tối ngày 7-9. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng. Do trong nhà chứa nhiều hàng hóa (quần áo, tạp hóa…) nên lửa cháy lan rất nhanh. Chỉ trong 10 phút lửa đã lan rộng ra toàn bộ căn nhà.

1 chiến sĩ hy sinh, 2 chiến sĩ bị thương trong lúc chữa cháy tại Bình Tân ảnh 1 Cảnh sát PCCC quận Bình Tân chữa cháy

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TPHCM điều động cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tiếp cận hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, trong lúc hàng chục cảnh sát PCCC tích cực phun nước dập lửa, bất ngờ tầng 1 của căn nhà đổ sập làm 3 chiến sĩ thương vong.

Theo đó, Thượng úy Phạm Phi Long (31 tuổi) tử vong tại chỗ; Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Cả ba cán bộ, chiến sĩ đều thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân).

Tại hiện trường vụ cháy, toàn bộ căn nhà số 9 với tổng diện tích sử dụng khoảng 500m2 bị lửa thiêu rụi.

Tin cùng chuyên mục