152 người bị lừa xuất ngoại

Ngày 17-5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết, đơn vị đã lấy lời khai gần 152 người về việc những người này bị lừa đảo để có thể xuất cảnh trái phép qua đường thủy.
Lực lượng chức năng lấy lời khai những người bị lừa xuất cảnh
Lực lượng chức năng lấy lời khai những người bị lừa xuất cảnh

Trước đó, tối 15-5, lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện những người này tại 3 khách sạn (Toàn Thắng, Thanh Nhàn và Tân Phương Nam) khi họ đang chờ 2 đối tượng Trần Danh Cường (48 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội) và Phạm Doãn Tuấn (39 tuổi, trú Hoài Đức, Hà Nội) làm thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, sau khi thu mỗi người 300 USD, 2 đối tượng này đã bỏ trốn. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 5-2021, 2 đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên lạc, thỏa thuận về việc nhận đưa người đi Hàn Quốc lao động bằng đường thủy xuất phát từ Đà Nẵng với giá mỗi người là 10.000 USD.

Tuấn và Cường đã hẹn 165 người từ các tỉnh thành phía Bắc vào ngày 13-5 có mặt tại Đà Nẵng, tuy nhiên chỉ có 152 người đến nơi hẹn. 

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Tin cùng chuyên mục