Tháng 12-2005

20 nhà máy đường ở miền Bắc, miền Trung hoạt động

20 nhà máy đường ở miền Bắc, miền Trung hoạt động

Ngày 12-11, trao đổi với PV Báo SGGP, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, ông Lê Văn Tam cho biết, do mía chín chậm hơn so với dự kiến và ảnh hưởng của bão lũ, đến tháng 12-2005, khoảng 20 nhà máy đường ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung bước vào hoạt động.

20 nhà máy đường ở miền Bắc, miền Trung hoạt động ảnh 1

Chuyển mía nguyên liệu vào sản xuất tại một nhà máy đường.

Hiện các nhà máy đã cơ bản thỏa thuận xong hợp đồng mua mía của nông dân với giá 420.000 đồng/tấn cho loại mía 10 chữ đường (100 kg mía ép được 10 kg đường).

Sau một thời gian ngắn hạ nhiệt, trong những ngày đầu tháng 11 giá bán buôn đường trên thị trường đã tăng bình quân 500 đồng/kg so với hồi tháng 10. Tại các đại lý bán buôn ở các tỉnh phía Bắc và Hà Nội, giá đường tinh luyện đã tăng lên mức 10.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường ở các tỉnh phía Nam và miền Trung tăng nhẹ hơn các tỉnh phía Bắc với mức tăng 300 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá đường tăng là do mưa bão khiến sản lượng mía giảm khoảng 10%, nguồn dự trữ trong nước đã cạn kiệt, giá đường thế giới tăng do sản lượng thiếu hụt.

THÀNH NAM
 

Tin cùng chuyên mục