26 hồ sơ tham gia giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018

Sau thời gian phát động, đến nay ban tổ chức đã nhận được 26 hồ sơ tham gia giải thưởng. Đó là các công nhân, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật thuộc các nhóm ngành nghề công nghiệp trọng điểm của TP. 
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các tấm gương nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các tấm gương nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017

Chiều 25-7, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, Hội đồng tuyển chọn Giải thưởng Tôn Đức Thắng gồm: LĐLĐ TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Ban Thi đua khen thưởng TPHCM đã có buổi họp sơ tuyển xét chọn các hồ sơ tham gia Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018.

Sau thời gian phát động, đến nay ban tổ chức đã nhận được 26 hồ sơ tham gia giải thưởng. Đó là các công nhân, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật thuộc các nhóm ngành nghề công nghiệp trọng điểm của TP như: công nghiệp điện - điện tử, cơ khí - chế tạo máy, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ in, chế biến lương thực - thực phẩm. Hội đồng sẽ chọn lựa những cá nhân xuất sắc, xứng đáng nhất để vào vòng chung khảo. Tiêu chí xét chọn ưu tiên cá nhân tích cực lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả giá trị tại đơn vị; có tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình trong công tác đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Giải thưởng Tôn Đức Thắng do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng LĐLĐ TPHCM tổ chức từ năm 2000, hiện đã trở thành giải thưởng cấp TP. Giải thưởng tôn vinh những kỹ sư, công nhân có nhiều sáng kiến nổi bật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp.

Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra trong tháng 8-2018, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tin cùng chuyên mục