

Chính phủ Ấn Độ đã thông qua kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần trị giá 28 triệu USD.
Hệ thống này sẽ được xây dựng tại thành phố Hyderabad ở miền Nam Ấn Độ và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 9-2007, có chức năng cảnh báo sớm sóng thần và những cơn bão đang hình thành ở Ấn Độ Dương.
Sau khi hoàn thành, hệ thống này sẽ được nối với các trung tâm cảnh báo sóng thần khác trên Ấn Độ Dương và sẽ có chức năng ghi nhận các chấn động khác thường tại vùng biển Arập và khu vực xung quanh Indonesia.
Yêu cầu tiêu chuẩn là hệ thống này sẽ cung cấp thông tin trong vòng năm phút, giống như ở Nhật Bản và Chile.
Việc cảnh báo sóng thần cho các nước xung quanh Ấn Độ Dương hiện nay đang phụ thuộc vào cơ quan khí tượng thủy văn của Nhật Bản và Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đặt tại Hawaii.
(Theo Nhân Dân)