
Tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện về PCCC&CNCH, Đại tá Trần Trung Thành - Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an (C66) đã chủ trì lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đơn vị, địa phương được cấp phát năm 2014, 2015 và xe chữa cháy sử dụng công nghệ bọt khí nén - Khu vực phía Nam.
Tham gia lớp tập huấn này, khoảng 75 cán bộ chiến sĩ, chỉ huy trực tiếp làm công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC và PC66 công an các địa phương khu vực phía Nam sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về công tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng một số phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cả về cơ giới lẫn các thiết bị cầm tay, cũng như những dụng cụ, khí tài bảo hộ cá nhân.

Đại tá Trần Trung Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp tập huấn.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Trần Trung Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an nhấn mạnh: hiện nay, toàn lực lượng Cảnh sát PCCC đang quản lý, sử dụng hàng nghìn xe chữa cháy, xe chuyên dùng, tàu xuồng, máy bơm chữa cháy và nhiều phương tiện PCCC&CNCH các loại, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Phương tiện PCCC&CNCH là loại phương tiện có tính đặc thù, làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra sẵn sàng hoạt động với công suất tối đa của toàn bộ hệ thống và phải đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả nhằm dập tắt đám cháy, xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn trong thời gian ngắn nhất. Do đó, công tác quản lý sử dụng, bảo dưỡng, sử chữa định kỳ và thường xuyên để kéo dài thời gian sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng đối với phương tiện PCCC&CNCH là rất cần thiết.
Theo kế hoạch, lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các đơn vị, địa phương được cấp phát năm 2014, 2015 và xe chữa cháy sử dụng công nghệ bọt khí nén - Khu vực phía Nam diễn ra trong 5 ngày.
Bích Hạnh - Phan Cảnh