Cơ chế trên sẽ giúp thúc đẩy sự chuẩn bị ứng phó và quản lý rủi ro tốt hơn ở các nước thành viên đang phát triển thường hứng chịu thiên tai.
Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực dễ bị thiên tai nhất thế giới. từ năm 2014 đến 2017, các nước trong khu vực này đã hứng chịu 55 trận động đất, 217 cơn bão và lốc xoáy và 236 vụ lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của 650 triệu người và cướp đi sinh mạng của 33.000 người khác.
Các tin, bài viết khác
-
Các doanh nghiệp Pháp chịu ảnh hưởng nặng nề của Brexit
-
Trung Quốc đẩy mạnh hàng không vũ trụ
-
Rủi ro lớn nhất
-
Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Niger, 20 trẻ em thiệt mạng
-
Quốc gia đầu tiên áp dụng luật biến đổi khí hậu với công ty tài chính
-
Bước tiến mới về thỏa thuận thuế toàn cầu
-
Phòng chống dịch Covid-19 Đông Nam Á cảnh giác cao độ
-
Nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015
-
Hủy bay nội địa để giảm khí thải
-
“Sốt” nhà ở Mỹ