Afghanistan: Quân đội Australia bắt được một thủ lĩnh Taliban

Afghanistan: Quân đội Australia bắt được một thủ lĩnh Taliban

* Anh vẫn từ chối đền bù cho hàng trăm gia đình bị thiệt hại

Lực lượng đặc nhiệm Australia thông báo vừa bắt giữ Mullah Bari Ghul, kẻ được cho là cầm đầu và cung cấp vũ khí, tài chính cho các hoạt động khủng bố tại tỉnh Uruzgan của Afghanistan. Bari Ghul là kẻ bị tình nghi đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố bằng bom, trong đó có vụ ngày 13-7 làm 21 người Afghanistan thiệt mạng và 12 người bị thương. Việc bắt giữ Bari Ghul sẽ làm gián đoạn các hoạt động cực đoan tại Uruzgan.

Afghanistan: Quân đội Australia bắt được một thủ lĩnh Taliban ảnh 1

Một chiến dịch của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan.

Trong khi đó, lực lượng không quân do Mỹ dẫn đầu đã oanh tạc một doanh trại của Taliban cũng ở tỉnh Uruzgan làm thiệt mạng 25 tay súng của lực lượng này và 8 thường dân Afghanistan đang bị giam giữ.

Trong một diễn biến khác liên quan đến hoạt động quân sự của lực lượng liên quân tại Afghanistan, Tổ chức giám sát nhân quyền quốc tế (HRW) vừa lên tiếng tố cáo Chính phủ Anh tiếp tục từ chối đền bù cho hàng trăm gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng, bị thương hoặc mất nhà cửa trong các vụ không kích của quân đội Anh tại tỉnh Helmand.

Đến nay, số hồ sơ yêu cầu Chính phủ Anh đền bù tổn thất đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.300 trường hợp. Theo số liệu của Chính phủ Anh, mới chỉ có 397 hồ sơ được giải quyết với tổng số tiền gần 150.000 bảng Anh (khoảng 300.000 USD). HRW cáo buộc hành động này của Bộ Quốc phòng Anh là “đáng hổ thẹn” vì mỗi ngày Chính phủ Anh chi khoảng 400.000 bảng Anh cho các chiến dịch quân sự tại đây. 

H.X. (Theo Bloomberg, Guardian)

Tin cùng chuyên mục