Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Hôm qua, 26-7, Ấn Độ đã cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mang tên INS Arihant, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Như vậy, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới chế tạo thành công tàu ngầm hạt nhân sau Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc.
Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

(SGGPO).-Hôm qua, 26-7, Ấn Độ đã cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mang tên INS Arihant, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Như vậy, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới chế tạo thành công tàu ngầm hạt nhân sau Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc.

Tàu Arihant dài 110 mét, rộng 11 mét, nặng 6.000 tấn, có thể chở thủy thủ đoàn 95 người và phóng tên lửa đạn đạo nhắm tới mục tiêu cách nó 700 km. Tàu có thể chạy với vận tốc 44 km/giờ dưới nước, có khả năng lặn ở độ sâu hơn 500m và phóng tên lửa từ độ sâu hơn 100m dưới mặt biển.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên này của Ấn Độ là một phần trong dự án xây dựng 5 tàu ngầm trị giá 2,9 tỷ USD.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: ONE News

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: ONE News

Thủ tướng Manmohan Singh phát biểu tại lễ hạ thủy nêu rằng đây không phải là hành động khiêu khích mà chỉ là bước đi cần thiết của Ấn Độ để bảo vệ quốc gia và theo kịp những bước tiến kỹ thuật của thế giới.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ hai của Ấn Độ được sự trợ giúp của Nga dự định sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay.

Sự kiện Ấn Độ hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân đầu tiên đúng vào ngày kỷ niệm chiến thắng Kargil khiến quốc gia láng giềng Pakistan lo ngại. Hãng tin The News dẫn lời phát ngôn viên hải quân Pakistan Salman Ali: "Tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ không chỉ ảnh hưởng đến Pakistan mà còn ảnh hưởng đến một số quốc gia lân cận. Đó là bước đi làm mất ổn định và đe doạ hoà bình toàn khu vực".

Kể từ khi xảy ra vụ khủng bố năm ngoái tại Mumbai bằng đường biển, Ấn Độ tuyên bố sẽ chi 29,39 tỷ USD cho hoạt động quốc phòng từ năm 2009-2010. Số tiền này được dùng để nâng cấp hệ thống vũ khí và lực lượng an ninh. Ngoài ra, 562 triệu USD nữa sẽ được chi cho các hoạt động an ninh tại biên giới.

N. B (Theo Times of India, Samachar)

Tin cùng chuyên mục