Ấn Độ khẳng định bước đi mới với bang Kashmir

Trong diễn văn đọc ngày 15-8 nhân ngày Độc lập của Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp Ấn Độ gần đây và đặc biệt là xóa bỏ Điều 370 sẽ góp phần đưa bang Jammu và Kashmir hội nhập đầy đủ vào quốc gia. 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Theo ông Modi, trong 70 năm qua, hệ thống tự trị của bang này cùng với tình trạng gia đình trị, hối lộ đã gây nên nhiều hệ lụy cho nền kinh tế bang và cả Ấn Độ.

Đầu tháng này, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã ký sắc lệnh xóa bỏ tình trạng đặc biệt của bang Jammu và Kashmir, sau đó Chính phủ và Quốc hội cũng đã có bước đi tương tự. Điều này cũng sẽ đặt bang Jammu và Kashmir dưới sự kiểm soát trực tiếp của Chính phủ liên bang mà không có cơ quan lập pháp của bang. 

Pakistan, nước cùng tuyên bố chủ quyền khu vực Kashmir đã lên án động thái của Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục