Ấn Độ lên kế hoạch xây tường rào biên giới với Myanmar

Ấn Độ có kế hoạch chi gần 3,7 tỷ USD để xây tường rào biên giới dài 1.610 km với Myanmar trong vòng khoảng 10 năm, nhằm ngăn chặn buôn lậu và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Khu vực biên giới Ấn Độ-Myanmar sẽ có hàng rào trong tương lai. Ảnh: Reuters
Khu vực biên giới Ấn Độ-Myanmar sẽ có hàng rào trong tương lai. Ảnh: Reuters

Theo báo The Hindu của Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết chính phủ đã quyết định xây dựng hàng rào dọc biên giới dài 1.643 km với Myanmar. Theo ông Shah, để tạo điều kiện giám sát tốt hơn, một tuyến tuần tra dọc biên giới cũng sẽ được trải nhựa. Riêng đoạn dài 10 km ở Moreh, bang Manipur được tăng cường hơn.

Vẫn theo ông Shah, chính phủ Ấn Độ đang xem xét lại thỏa thuận về Chế độ di chuyển tự do (FMG) của Ấn Độ với Myanmar và sẽ sớm chấm dứt việc di chuyển tự do vào Ấn Độ.

Một ủy ban chính phủ hồi đầu tháng 3 đã phê duyệt chi phí xây hàng rào, hiện đang chờ nội các của Thủ tướng Narendra Modi phê duyệt. Hàng rào và con đường liền kề sẽ có giá gần 125 triệu rupee (1,5 triệu USD/km), cao hơn gấp đôi so với mức 55 triệu rupee/km chi phí xây hàng rào biên giới với Bangladesh được xây dựng vào năm 2020 do địa hình đồi núi khó khăn.

Tin cùng chuyên mục