An Giang: Phát hiện 700 hung khí nguy hiểm gửi qua đường bưu điện

Trung tâm khai thác và vận chuyển TP Long Xuyên (thuộc Bưu điện tỉnh An Giang) vừa bàn giao cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang gần 300 gói bưu kiện, bưu phẩm có chứa hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ các loại.
Lực lượng chức năng phân loại, kiểm đếm hàng cấm gửi qua đường bưu điện. Ảnh: TIẾN TẦM

Lực lượng chức năng phân loại, kiểm đếm hàng cấm gửi qua đường bưu điện. Ảnh: TIẾN TẦM

Ngày 30-12, tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho hay, vừa tiếp nhận gần 300 gói bưu kiện, bưu phẩm bên trong chứa khoảng 700 hung khí nguy hiểm và công cụ hỗ trợ các loại. Toàn bộ số bưu phẩm này được Trung tâm khai thác và vận chuyển TP Long Xuyên phát hiện khi tiếp nhận các gói bưu phẩm, bưu kiện của khách hàng trong năm 2022.

Sau khi kiểm đếm, phân loại, cơ quan chức năng bước đầu xác định có: 543 cây dao tự chế, 74 cây dao nhọn, 38 cây mã tấu, 24 cây kiếm, nhiều ống tuýp nhọn…

Hung khí nguy hiểm được gửi qua đường bưu điện gồm dao, mã tấu, ống tuýp nhọn. Ảnh: TIẾN TẦM

Hung khí nguy hiểm được gửi qua đường bưu điện gồm dao, mã tấu, ống tuýp nhọn. Ảnh: TIẾN TẦM

Gần đây, các đối tượng mua bán hàng cấm, hung khí nguy hiểm có xu hướng mở rộng kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, lập các hội/nhóm để nhận đơn và “ship” hàng (giao hàng qua dịch vụ chuyển phát). Đặc biệt, các loại ma túy tổng hợp thường được gửi kèm với kẹo, thuốc uống… nên gây khó khăn nhất định cho việc kiểm tra, phát hiện.

Tin cùng chuyên mục