
Với "Ai đem con nhện giăng mùng", khán giả có mặt trong đêm trình diễn của nghệ sĩ Kim Ngọc (ảnh, bìa phải) tại Nhạc viện TPHCM tối 12-9 đã cảm nhận được thế nào là "music-theatre" (âm nhạc biểu diễn), một loại hình âm nhạc đương đại còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh - một sự kết hợp đầy ấn tượng trong một không gian sân khấu được xử lý độc đáo với hình ảnh một chiếc hộp lớn, trong đó, nhân vật chuyển động bên một cái khung cửi… Khán giả cùng giao lưu và tương tác với nghệ sĩ, đó là ý đồ của tác giả - diễn viên Kim Ngọc khi xây dựng tác phẩm. Lần đầu tiên hiệu ứng video đã được Kim Ngọc đưa vào tác phẩm của mình nhằm gợi mở tư duy về không gian, thời gian.
Tác phẩm này đã được nghệ sĩ Kim Ngọc trình diễn ở Hà Nội và nay được Viện Goethe Việt Nam và Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa Đan Mạch đứng ra tổ chức tại TPHCM. Vở diễn sẽ được tiếp tục trong đêm nay (13-9) và sẽ được tác giả mang đi Oslo (Na Uy) tham dự Festival Ultima, một liên hoan âm nhạc đương đại thường niên lớn nhất tại khối Scandinavia.
Tin: H.Giang - Ảnh: A.Dung