Vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Tìm thêm được thi thể 8 nạn nhân

Nakazima
Tìm thêm được thi thể 8 nạn nhân

Đến 11 giờ sáng nay, công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong  vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ vẫn đang tiếp tục. Kết quả mới nhất cho thấy các đơn vị cứu hộ đã tìm thêm được thi thể 8 nạn nhân. Tại hiện trường, các đơn vị đang sử dụng 3 cần cẩu, 2 chuồng cu, tiếp tục bốc dỡ, cắt sắt, bê tông tiếp tục cứu người. Để dọn dẹp hiện trường, các đơn vị đã cắt 2 mảng bê tông từ 2 trụ 13-14; còn 2 trụ nữa đang tiếp tục.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang chỉ đạo công tác cứu nạn

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đang chỉ đạo công tác cứu nạn

11giờ 30 phút sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến hiện trường thăm và động viên các đơn vị cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Chiều 29-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ thăm các nạn nhân vụ sập cầu đang điều trị và biểu dương tinh thần làm việc nỗ lực của các y bác sĩ.

Từ sáng sớm nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt ở khu vực xảy ra sự cố. Phó Thủ tướng đi tới đi lui và liên tục trao đổi điện thoại. Vẫn mặc chiếc áo đêm qua khi hiến máu, Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Về nguyên nhân xảy ra sự cố, Bộ trưởng Bộ GT-VT Hồ Nghĩa Dũng cho biết có thể do xê dịch giàn giáo trước khi bê tông đủ độ cứng cho phép. Trả lời báo chí về thông tin vết nứt do công nhân phát hiện và báo cáo trước đó, Bộ trưởng cho rằng có nghe thông tin trên nhưng chưa xác định và phải chờ cơ quan điều tra. Cánh báo chí tiếp tục “truy”: Thực chất nhà thầu Nhật Bản có bán thầu hay không? Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết phía nhà thầu Nhật có bán thầu cho Việt Nam. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi Bộ trưởng về thông tin nhà thầu Việt Nam tiếp tục bán thầu, Bộ trưởng cho rằng phải chờ kết luận điều tra. Nếu có, Bộ GT-VT sẽ yêu cầu xử lý đến nơi đến chốn.

Tìm thêm được thi thể 8 nạn nhân ảnh 2
Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 121

Về tình hình công nhân làm việc trên công trường không có hợp đồng lao động, không bảo hiểm, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết ông chỉ mới nghe thông tin hôm qua và đang chờ các cơ quan điều tra kiểm chứng.
      
Đến sáng nay, theo UBMTTQ VN TP Cần Thơ, các cơ quan, đơn vị và cá nhân đang tiếp tục ủng hộ các gia đình nạn nhân. Suốt đêm qua, Thành Đoàn TP Cần Thơ đã huy động các Đội Thanh niên tình nguyện đến giúp đỡ gia đình các nạn nhân có người thân bị mất hoặc những nạn nhân đang điều trị nhưng không có ai chăm sóc. Từ sáng nay, Liên đoàn Lao động TPHCM, LĐLĐ TP Cần Thơ, các Ban đảng, Đoàn thể tại Cần Thơ và Quận uỷ Bình Thuỷ đã đến thăm, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt cho gia đình các nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại BV 121. Đại tá Trần Thanh Quang, GĐ BV 121 (QK 9) cho biết, với sự hỗ trợ kịp thời từ BV Chợ Rẫy và các BV khác, các nạn nhân đang được chăm sóc khá chu đáo.

Thông tin đến 11giờ 30 phút sáng nay cho biết, đơn vị bảo hiểm sẽ bồi thường 5 tỷ đồng cho nạn nhân; Bộ GTVT cũng hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người thân chết, 3 triệu đồng cho gia đình có người thân bị thương trong vụ tai nạn.

Nhóm PV Báo SGGP tại Cần Thơ

Trưa nay, theo báo cáo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về tình hình cứu hộ cứu nạn tại hai địa phương Vĩnh Long và Cần Thơ trong 2 ngày qua thì chỉ hiện chỉ còn từ 3-5 nạn nhân đang được tiếp tục tìm kiếm; 75 ca đang được cứu chữa tại các bệnh viện trong đó có 17 ca rất nặng.
 
Tổng số người bị nạn trong khu vực cầu sập là 122 người. Tỉnh Vĩnh long đã giúp các gia đình an táng 29 nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình có người tử nạn 3 triệu đồng; 1 triệu đồng cho người bị thương nặng và 500.000 đồng cho người bị thương nhẹ.  5 cán bộ, công nhân quê miền Bắc bị thiệt mạng đã được đưa về quê án táng.

Ông Nakazima, Phó Giám đốc quản lý gói thầu số 2 nói: "Đây là một tai nạn rất bất ngờ và lúc này chúng tôi chưa thể đưa ra được nguyên nhân. Nguyên nhân chính xác thế nào chỉ có thể có được sau khi chúng tôi phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam khảo sát, tìm hiểu cặn kẽ". Ông Nakazima cũng đưa ra một lo ngại khác, đó là rất có thể một chỗ khác trên phần cầu đang thi công sẽ tiếp tục sập. Trước mắt, đơn vị tiếp tục tìm kiếm bằng được số người mất tích trong thời gian sớm nhất và khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố để tránh những đáng tiếc có thể xảy ra đối với các hộ gân xung quanh. 

Tỉnh Vĩnh Long báo cáo còn 9 người bị mất tích đang được tìm kiếm tích cực.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng và tích cực của các cơ quan Trung Ương  như Bộ Giao thông vận tải; Bộ LĐTB và XH và các địa phương cùng cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9 trong quá trình khác phục sự cố và cứu hộ cứu nạn cũng như giúp đỡ các nạn nhân bị thiệt mạng và gia đình. Chủ tịch nước nhắc nhở các địa phương, nhà thầu tiếp tục chăm lo cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng và chỉ đạo việc làm tức thời hiện nay là tìm kiếm và cứu nạn người còn sống bằng mọi giá trong thời gian nhanh nhất; giải quyết hậu sự và chăm lo chăm lo gia đình các nạn nhân. Chủ tịch nước cũng mong muốn các nhà thầu kết thúc công trình cầu Cần Thơ đúng tiến độ với chất lượng và sự an toàn cao nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: "Chuyến đi thăm và thị sát hiện trường này của tôi do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cử. Điều này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ sự mất mát đối với các nạn nhân cũng như chia sẻ khó khăn với các địa phương trong sự cố đáng tiếc này của Đảng và Nhà nước."

Sau khi nghe thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm báo cáo tình hình cứu chữa các nạn nhân trong 2 ngày qua, Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương tinh thần hỗ trợ của các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy và những người đã hiến máu để cứu người. ( Chỉ trong một ngày hôm qua đã có gần 2000 đơn vị máu được chuyển tới lực lượng y tế để cứu người bị nạn)

Phạm Thục

Danh sách các nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ

1.Lê Hiến Chương 1982
2.Nguyễn Văn Tùng 1963
3.Lê Trạch Hòa 1988
4.Đỗ Đình Hưởng 1981
5.Đặng Văn Bảy 1973
6.Cù Văn Sơn 1971
7.Trương Văn Viễn 1974
8.Nguyễn Tấn Hồng 1973
9.Nguyễn Văn Thông 1971
10.Nguyễn Văn Trung 1970
11.Trần Ngọc Toản 1979
12.Lưu Tấn Mãi 1988
13.Nguyễn Văn Nhỏ 1974
14.Bùi Văn Bon 1965
15.Lê Văn Biên 1965
16.Nguyễn Văn Xớt 1961
17.Nguyễn Văn Tâm 1979
18.Trần Văn Hiền 1973
19.Lê Minh Tấn 1985
20.Trần Văn Phúc 1977
21.Nguyễn Văn Bình 1984
22.Nguyễn Văn Tào 1960
23.Lê Văn Tươi 1962
24.Nguyễn Quý Vinh 1962
25.Huỳnh Văn Luật
26.Lê Văn Lai
27.Nguyễn Hoàng Em 1977
28.Lưu Tuấn Mãi 1988
29.Nguyễn Văn Bé 1952
30.Lưu Hoàng Phúc 1984
31.Phạm Thanh Hùng 1973
32.Bùi Tấn Lộc 1976
33.Nguyễn Văn Tạo 1972
34.Nguyễn Văn Chính
35.Lê Hoàng Anh 1970
36.Nguyễn Văn Tân 1983
37.Trương Văn Chọt 1973
38 Huỳnh Văn Thanh (1981)
39. Đặng Văn Sóc (1976)
40 Dương Văn Khải (1980)
41 Nguyễn Văn Mùa (1976)
42 Lê Văn Thạnh (1964)

Tên của 3 nạn nhân còn lại sẽ cập nhật tiếp.5/8 nạn nhân là người của huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, là công nhân của Công ty Vĩnh Thịnh. 

Tin cùng chuyên mục