Australia từ chối điều tàu chiến đến Biển Đỏ

Ngày 21-12, Chính phủ Australia đã chính thức từ chối yêu cầu của Mỹ về triển khai lực lượng quân sự để giúp bảo vệ các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại trong khu vực, đồng thời khẳng định, trọng tâm chiến lược của quốc gia vẫn phải là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bức ảnh do lực lượng Houthi công bố cho thấy một chiếc trực thăng đang tiếp cận tàu chở hàng 'Galaxy Leader' ở Biển Đỏ vào tháng trước, ngay trước khi bị nhóm này chiếm giữ.
Bức ảnh do lực lượng Houthi công bố cho thấy một chiếc trực thăng đang tiếp cận tàu chở hàng 'Galaxy Leader' ở Biển Đỏ vào tháng trước, ngay trước khi bị nhóm này chiếm giữ.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết, mặc dù Australia sẽ không gửi “tàu chiến hoặc máy bay” tới Biển Đỏ, nhưng thay vào đó sẽ tăng gần gấp 3 lần đóng góp quân đội cho lực lượng hàng hải do Mỹ dẫn đầu tới khu vực Trung Đông.

Hiện tại có 5 nhân viên Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) có mặt tại trụ sở Lực lượng Hàng hải kết hợp (CMF) ở Bahrain. Trong khuôn khổ chiến dịch Manitou, Australia trước đó đã cam kết cử thêm 5 sĩ quan để thúc đẩy an ninh và ổn định hàng hải. Và theo “Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng” do Mỹ dẫn đầu vừa phát động, Australia sẽ cử thêm 6 sĩ quan tham gia, nâng tổng số sĩ quan lên 16.

“Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng” do Mỹ dẫn đầu là một lực lượng đặc nhiệm hàng hải quốc tế nhằm bảo vệ các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez khỏi các cuộc tấn công do Houthi, nhóm vũ trang đang kiểm soát phần lớn miền bắc Yemen thực hiện gần đây. Các quốc gia đồng minh tham gia vào chiến dịch này gồm Anh, Pháp và Canada.

Tin cùng chuyên mục