Đằng sau những chuyến du học giao lưu văn hóa của EF Việt Nam

Bài 3: EF là gì?

Bài 3: EF là gì?

Những năm gần đây, cái tên EF – với văn phòng đại diện (VPĐD) tại Việt Nam ở 236 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3 -  đã lôi cuốn khá nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) muốn tìm cơ hội du học cho con em. Tuy nhiên, lần theo hồ sơ của VPĐD này tại cơ quan chức năng, chúng tôi không khỏi giật mình vì sự mất cảnh giác của PHHS…

  • Văn phòng đại diện kinh doanh?
Bài 3: EF là gì? ảnh 1

Trụ sở EF tại số 236 Điện Biên Phủ, quận 3.
Ảnh: Đ.V.D.

Theo hồ sơ mà chúng tôi thu thập được, EF được UBND TPHCM cấp giấy phép thành lập VPĐD thương nhân nước ngoài (số 220) ngày 11-4-2001 với chức năng chính là: văn phòng liên lạc, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại và xây dựng các dự án đầu tư của Công ty EF Service Centre B.V (Hà Lan) tại Việt Nam.

Đồng thời, thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực cung cấp dịch vụ giáo dục phù hợp với luật pháp Việt Nam. Giấy phép cũng khẳng định VPĐD không được tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động trực tiếp sinh lời tại Việt Nam.

Giấy phép bổ sung số 813 do Giám đốc Sở Thương mại TPHCM cấp ngày 25-7-2002 xác nhận ông Trương D. Hưng, quốc tịch Canada là Trưởng văn phòng đại diện thường trú của công ty EF Service Centre B.V đóng tại 236 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3. Như vậy, cho đến nay, tại địa chỉ này ở TPHCM, EF vẫn chỉ đăng ký hoạt động là VPĐD, thế nhưng các hoạt động du học của EF được tiến hành một cách khá rầm rộ trong nhiều năm với các loại hình du học trung học công lập giao lưu văn hóa, du học hè… Vai trò của các cơ quan chức năng
ở đâu?

  • Núp bóng VPĐD để trốn thuế?

Trong cẩm nang cũng như khi tư vấn trực tiếp về chương trình trung học công lập, EF đều khẳng định HS khi tham gia vào chương trình sẽ được học bổng và ăn ở miễn phí tại gia đình người bản xứ (đối với chương trình học tại Canada). Ngoài những khoản có thể tính được như  vé máy bay khứ hồi quốc tế và chặng nội địa, chi phí vận chuyển… thì phần còn lại của 9.990 USD (đối với chương trình học tại Canada) là những dịch vụ mà phụ huynh thường thấy tại các công ty làm dịch vụ du học như: cung cấp thông tin về thủ tục nhập cảnh, hỗ trợ và giúp đỡ du HS tại nước sở tại, chứng nhận hoàn tất chương trình du học giao lưu văn hóa…

Phải trả một khoản phí dịch vụ khá lớn (ước tính khoảng 6.000USD), nhưng PHHS lại không được cam kết một cách đúng pháp luật VN bằng những hợp đồng dân sự để xác định ai là người chịu trách nhiệm thực hiện những dịch vụ này (?). Còn người đứng ra ký cam kết với phụ huynh là Trưởng VPĐD của EF lại không có chức năng thực hiện các dịch vụ nói trên. Hơn nữa, là một VPĐD, nhưng EF lại thu tiền của PHHS bằng những biên nhận viết tay.

Hậu quả là con của họ bị đưa về những vùng xa xôi hẻo lánh, gia đình nuôi “vui thì cho ở, buồn thì trả”… Điển hình là trường hợp của N., bị EF đưa sang trễ một tháng so với thời gian nhập học. Chưa kịp ổn định học tập, N. và mẹ đã bấn loạn khi gia đình nhận nuôi thông báo họ chỉ nuôi N. đến sau Noel. Cách nửa vòng trái đất, ở TPHCM,  mẹ của N. đứng ngồi không yên vì mùa đông nổi tiếng là khắc nghiệt của vùng này (từ -200C trở lên) đang đến gần.

Tại phần “Thông tin quan trọng” mà EF cung cấp cho HS thì phương thức thanh toán cho toàn bộ chi phí chương trình được thực hiện qua ngân hàng SEB đặt tại Singapore (?). Theo phản ánh của PHHS, EF thu tiền và chịu trách nhiệm chuyển tiền, còn chuyển đi đâu và làm thế nào để chuyển, chuyển qua hệ thống ngân hàng nào… thì họ đều không biết. Bởi vì, thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đều do chính những nhân viên VPĐD của EF thực hiện bằng cách mượn lại Chứng minh nhân dân của phhs; hộ chiếu, visa... của du HS.

Do vậy, phhs không hề được biết tiền của họ được chuyển qua ngân hàng nào, thậm chí họ không được nhận lại bất kỳ một chứng từ nào từ phía ngân hàng cho thấy tiền của họ được sử dụng cho mục đích du học. Theo quy định của ngân hàng, muốn chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích học tập, du HS phải có thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài.

Như vậy, VPĐD của EF chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách nào trong khi HS du học bằng học bổng, ăn ở miễn phí? Và EF đã chuyển cho ai? Như trên chúng tôi đã đề cập, nội dung của phí chương trình mà phhs phải trả cho EF về thực chất là những khoản dịch vụ phí. Nhìn vào nhu cầu du học của HS và quy mô quảng bá của EF tại các trường trung học phổ thông trong nhiều năm qua, có thể thấy rằng số HS đi bằng con đường này khá đông.

Nếu tính bình quân mỗi HS phải chi 10.000USD cho chương trình trung học công lập giao lưu văn hóa; 3.000USD cho chương trình du học hè, hàng năm EF thu về lợi nhuận  không nhỏ, nhưng dưới vỏ bọc VPĐD, Tổ chức  EF đã không phải nộp thuế một đồng nào. Đồng thời với cách làm của EF như đã đề cập trong các bài trước, EF đã tối thiểu hóa khoản bồi hoàn cho phụ huynh – điều mà EF đã dự tính từ trước.

LÂM VY – HỒNG LIÊN
 

Từ những khiếu nại của phụ huynh, UBND TPHCM đã có quyết định xử lý hành chính VPĐD thường trú Công ty EF Service Center B.V, tại địa chỉ 236 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3. Theo đó, công ty này bị thu hồi giấy phép VPĐD và phạt hành chính với số tiền 30 triệu đồng. Nhiều phụ huynh cho biết, so với những gì các du HS gánh chịu từ những chuyến du học mà EF tổ chức, xử phạt như thế còn quá nhẹ?!

Bài 1: Thất tín

Bài 2: EF đã “quảng cáo” như thế nào?

Tin cùng chuyên mục