Bài thuốc dân gian chữa cúm gia cầm?

Thời gian gần đây, ông Phạm Ngọc Trình (còn gọi ông Tâm) ngụ tại số 25/4 Trương Văn Thành, khu phố 4 phường Hưng Phú, quận 9, TPHCM có đến một số cơ quan báo chí đề nghị thông tin về việc ông có bài thuốc có thể chữa được bệnh cúm gia cầm (?).

Tuy nhiên, mọi người đều rất e dè trước thông tin này. Để có thêm thông tin và cũng để rộng đường xem xét thiện ý của một công dân trước đại dịch cúm gia cầm hiện nay, chúng tôi xin giới thiệu về con người và bài thuốc này.

Ông Phạm Ngọc Trình, trước đây bị xuất huyết dạ dày hàng chục năm, chữa trị Tây y tốn kém mà không hết. Tình cờ, ông mua 30 thang thuốc nam về uống thấy hiệu quả, từ đó ông tìm hiểu và biết được vị sư già làm ra bài thuốc này. Đó là những năm 1980. Sau này, khi vị sư quá già, đã truyền lại ông bài thuốc gia truyền này để cứu nhân độ thế.

Hiện nay, ông vẫn bán bài thuốc nam trị đau dạ dày cho nhiều người. Năm 2005, gia đình ông nuôi 10 con gà, sau 1 đêm, có 1 con bị chết, 9 con còn lại bị bệnh cúm (theo ông nhận định), ông lấy thuốc này nhét vào miệng gà. Ngày hôm sau hết hẳn. Một dịp khác, bài thuốc của ông cũng đã giúp cứu đàn gà gần 300 con của một chủ trại gà ở Dĩ An (Bình Dương).

Khoảng giữa năm 2006, ông có đến một tòa soạn một tờ báo của TP mong muốn có bài viết về vấn đề này với mục đích giúp cho người dân giảm bớt thiệt hại và nếu hiệu quả sẽ giúp cho Nhà nước đỡ tốn hàng chục triệu USD nhập thuốc tiêm phòng. Tờ báo này khuyên ông đến các cơ quan chức năng của TP để có thể được tạo điều kiện giúp đỡ người dân, nhưng những nơi này cũng từ chối ý nguyện của ông.

Cách nay hơn 6 tháng, ông có gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT và Cục Thú y về trường hợp này với mong muốn dùng bài thuốc này thử nghiệm miễn phí trên đàn gia cầm bị bệnh cúm. Nhưng không nhận được thư hồi âm, và vừa rồi, ông gửi lần thứ 2 thư thỉnh nguyện của mình về vấn đề trên.

Hiện nay dịch cúm gia cầm tái phát và có nguy cơ lan rộng, trong khi các biện pháp phòng chống của ngành hữu quan còn nhiều hạn chế. Mặt khác, cần lưu ý rằng trong dân gian từ lâu đã có rất nhiều bài thuốc điều trị bệnh cho người và cho gia súc, gia cầm rất hiệu quả.

Việc ông Trình muốn thử nghiệm điều trị miễn phí cúm gia cầm bằng bài thuốc dân gian của ông là ý tốt, đồng thời cũng là dịp để kiểm chứng hiệu quả thật sự của bài thuốc. Nếu bài thuốc thật sự có giá trị sẽ giúp chúng ta phòng chống căn bệnh cúm gia cầm tốt hơn. Trong lúc này, việc các cơ quan tạo điều kiện cho ông Trình - vốn là người có nhân thân đáng tin cậy - được thử nghiệm bài thuốc trên đàn gia súc bị bệnh, nếu thành công, sẽ là thành tựu lớn. Bằng ngược lại, cũng không có gì nguy hại đến đời sống xã hội.

Vậy tại sao chúng ta không tạo điều kiện cho ông?

ĐỨC AN

Tin cùng chuyên mục