Bangladesh sơ tán 2 triệu người tránh bão Bulbul

Tân Hoa xã ngày 10-11 đưa tin, cơn bão Bulbul với sức gió mạnh nhất lên tới 120 km/giờ, sau khi đổ bộ vào Ấn Độ và khu vực miền Nam Bangladesh làm 14 người thiệt mạng.
Bangladesh vận động người dân đến nơi tránh bão an toàn. Nguồn: TTXVN
Bangladesh vận động người dân đến nơi tránh bão an toàn. Nguồn: TTXVN

Theo Cơ quan kiểm soát thiên tai Bangladesh, 2 triệu người đã được sơ tán tới 5.500 điểm tránh trú. Các sân bay và hải cảng nằm trong khu vực đường đi của bão đã phải đóng cửa.

Ngoài 2 cảng lớn nhất của Bangladesh là Mongla và Chittagong phải ngừng hoạt động, các chuyến bay tới sân bay Chittagong cũng bị hoãn hủy do thời tiết xấu. Cơ quan khí tượng - thủy văn Bangladesh đã yêu cầu giới chức địa phương và 2 cảng biển chính của quốc gia này nâng cảnh báo lên mức cao nhất

Trong khi đó, tại Ấn Độ, hơn 60.000 người đã được sơ tán đến khu vực trường học và các tòa nhà công quyền. Ở Kolkata, hàng loạt chuyến bay đi và đến sân bay bị tạm đình chỉ. Các máy bay quân sự và nhiều tàu đã được điều động để sẵn sàng cứu hộ trong các trường hợp cần thiết.

Tin cùng chuyên mục