
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Iraq (30-1-2005) nhưng bạo lực liên tiếp đang đe dọa nước này. Chỉ trong hai ngày 19 và 20-12 đã có hơn 180 người chết và bị thương trong hai vụ đánh bom tại một đám tang ở thành phố Najaf và trạm xe buýt ở Karbala.

Di dời thi thể những người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Najaf.
Tại Baghdad, các tay súng nổi dậy giết chết 3 quan chức Iraq đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Sau vụ tấn công, tất cả con đường dẫn tới Najaf đều bị phong tỏa.
Ngoài ra, 10 nhân viên người Iraq làm việc cho tập đoàn Sandi của Mỹ đã bị bắt cóc. Những người bắt cóc đe dọa sẽ giết 10 con tin này nếu tập đoàn Sandi không rời khỏi Iraq.
Tập đoàn này chuyên về các dịch vụ an ninh, vận tải, hậu cần và dịch thuật.
Trong khi đó, theo lời luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, ông Hussein đã ra lời kêu gọi toàn thể người Iraq đoàn kết chống lại lực lượng của Mỹ tại Iraq và cho rằng cuộc bầu cử sắp tới càng làm cho Iraq bị chia rẽ về tôn giáo.
H.Q (Theo CNN)