Bắt băng nhóm chuyên trộm trâu bò liên tỉnh bằng xe tải

Qua điều tra, công an đã bắt giữ được băng nhóm chuyên trộm trâu bò liên tỉnh bằng xe tải ở nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Bước đầu, nhóm khai nhận thực hiện 17 vụ trộm trâu, bò với tổng tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ngày 16-9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho hay, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hùng và Trần Như Trường (18 tuổi, cùng ngụ TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng với Trần Mạnh Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, trú tỉnh Đồng Nai) bị bắt để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 7-9, ông P. (ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) tới công an trình báo về việc bị mất trộm 1 con bò 5 tuổi đang mang thai tháng thứ 5 trị giá 25 triệu đồng ở bãi cỏ bên đường quốc lộ 1A. Sau khi nhận tin, công an đã lấy lời khai ông P. và xuống hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Qua trích xuất camera an ninh ở khu vực gần hiện trường trên tuyến quốc lộ 1A, công an xác nghi vấn 2 đối tượng sử dụng xe ô tô tải mang BKS: 62C-028.97 và xe máy mang BKS: 93C-341.79.

Đến ngày 10-9, Công an huyện Xuân Lộc phối hơp cùng Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện Văn Hùng điều khiển xe ô tô BKS: 62C-028.97 nên mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Văn Hùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bắt băng nhóm chuyên trộm trâu bò liên tỉnh bằng xe tải ảnh 1 Công an lấy lời khai với đối tượng Văn Hùng. Ảnh: CA

Văn Hùng khai cùng với Trường là thủ phạm gây ra vụ trộm bò với ông P..Bên cạnh đó, Văn Hùng khai cùng đồng bọn thực hiện thêm 16 vụ trộm cắp trâu bò ở nhiều nơi ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước như Vĩnh Cửu, huyện Xuân Lộc, TP Biên Hoà, TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TX Tân Uyên, huyện Chơn Thành…

Tài sản nhóm trộm được gồm 15 con bò, 3 con bê, 1 con trâu. Tổng tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng. Số trâu, bò, bê trộm được cả 2 mang bán cho Mạnh Hùng. Biết không thoát tội, Trường tới công an đầu thú.

Đến ngày 11-9, công an đã tiến hành bắt giữ Mạnh Hùng. Qua làm việc, Mạnh Hùng khai làm nghề bán thịt trâu, bò dạo ở TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khoảng tháng 3-2020, Văn Hùng làm quen với Mạnh Hùng rồi cho số điện thoại nhau. Sau đó, Văn Hùng cùng đồng bọn nhiều lần trộm trâu bò mang bán cho Mạnh Hùng.

Tang vật công an thu giữ gồm xe tải, xe máy, 1 con bò, 2 chiếc ĐTDĐ cùng 2,4 triệu đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục