Bắt giữ 2 nghi can đánh bom ở Sri Lanka


Ngày 28-4, hãng Sputnik dẫn nguồn tin cảnh sát Sri Lanka cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 2 nghi can chính trong loạt vụ đánh bom đẫm máu ngày 21-4.
2 nghi can chính vụ đánh bom ở Sri Lanka. Nguồn: NEWFIRST
2 nghi can chính vụ đánh bom ở Sri Lanka. Nguồn: NEWFIRST

Các nghi can gồm Mohamed Saadik Abdul Haq và Mohamed Saahid Abdul Haq bị bắt gần thị trấn Nawalapitiya, cách thủ đô Colombo 125km về phía Đông. 2 đối tượng này đã được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Sri Lanka. 

Trong khi đó, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã ra lệnh cấm 2 nhóm Hồi giáo là National Thawheedh Jamaath (NTJ) và Jamathei Millathu Ibrahim (JMI)  hoạt động theo quyền hạn khẩn cấp của tổng thống, do bị tình nghi đứng đằng sau hàng loạt vụ đánh bom trên. 

Tin cùng chuyên mục