Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản gần nửa tỷ đồng ở quán karaoke

Nhóm đối tượng khai nhận do thấy quán karaoke đang sửa chữa, không có người trong coi nên vào ở tạm. Sau nhiều ngày, nhóm bàn bạc lấy trộm cắp nhiều tài sản trị giá gần nửa tỷ đồng mang bán, chia nhau tiêu xài.
Công an khám nghiệm hiện trường vào ngày 21-9
Công an khám nghiệm hiện trường vào ngày 21-9

Ngày 21-9, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ  Nguyễn Hữu Thắng (SN 1991) và Nguyễn Hữu Đạt cùng ngụ quận 5, Lữ A Dũng (SN 1996, ngụ quận Bình Tân); Trần Văn Thành (SN 1994, ngụ quận 6) và Ngô Quốc Bình (SN 1971, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản gần nửa tỷ đồng ở quán karaoke ảnh 1 Ba đối tượng tại cơ quan công an 

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 20-9, chủ quán karaoke trên đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện nhóm đối tượng trèo vào quán nên vội hô hoán cho người dân. Đồng thời, sự việc được người dân báo cho công an địa phương.

Sau đó, lực lượng cùng người dân đã khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng đưa về trụ sở. Qua làm việc, nhóm này khai thực hiện hành vi trộm cắp tại đây. Theo đó, nhóm phát hiện quán karaoke trên đang sửa chữa, không có người trong coi nên vào ở tạm.

Sau đó, nhóm tháo nhiều tài sản như: máy lạnh, loa, ti vi… với giá trị khoảng gần 500 triệu đồng đem đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Hầu hết những đối tượng này sống lang thang trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản gần nửa tỷ đồng ở quán karaoke ảnh 2 Công an lấy lời khai một đối tượng
Trong sáng và trưa ngày 21-9, Công an quận Bình Tân mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ việc. Do đang trong mùa dịch nên công an đã cách ly 5 đối tượng để đảm bảo quy định về phòng chống dịch và chờ điểu tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục