Bầu cử sơ bộ tại Bắc Carolina, Indiana (Mỹ): Tiếp tục thế giằng co, đảng Dân chủ lo lắng

Bầu cử sơ bộ tại Bắc Carolina, Indiana (Mỹ): Tiếp tục thế giằng co, đảng Dân chủ lo lắng
Bầu cử sơ bộ tại Bắc Carolina, Indiana (Mỹ): Tiếp tục thế giằng co, đảng Dân chủ lo lắng ảnh 1

Với thắng lợi áp đảo 56%-42% số phiếu ủng hộ tại bang Bắc Carolina và chỉ thua với tỷ lệ sít sao 49%-51% tại bang Indiana, Thượng nghị sĩ B.Obama (ảnh) đã giành được 115 đại biểu trong tổng số 187 đại biểu của 2 bang, tăng thêm số lượng đại biểu ủng hộ lên 1.820 so với 1.672 của bà H.Clinton, người chỉ có thêm 72 đại biểu.

Tuy nhiên, chiến thắng tại Indiana tiếp tục củng cố thêm quyết tâm của bà H.Clinton theo đuổi đến cùng tham vọng trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Kết quả 2 cuộc bầu cử sơ bộ tiếp tục cho thấy “cuộc chiến” bất phân thắng bại để giành lấy quyền làm ứng viên Tổng thống chính thức của đảng Dân chủ sẽ còn kéo dài, theo đó đặt các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ vào một tình thế nan giải và nhiều khả năng sẽ phải sử dụng lá phiếu các siêu đại biểu để can thiệp.

Ông Obama có được chiến thắng tại bang Bắc Carolina là nhờ tới 91% số cử tri gốc Phi ủng hộ, còn bà H.Clinton giành thắng lợi tại Indiana là nhờ sự ủng hộ của các cử tri ở các vùng nông thôn, công nhân, da trắng và cử tri cao tuổi. Sau Bắc Carolina và Indiana, còn 6 cuộc bầu cử sơ bộ tại 6 bang và vùng lãnh thổ với tổng cộng 217 đại biểu. Theo giới phân tích, trong 6 cuộc bầu cử sơ bộ còn lại, bà H.Clinton được dự báo có thể giành thắng lợi tại bang Tây Virginia với 28 đại biểu (ngày 13-5), Kentucky- 51 đại biểu (20-5) và vùng lãnh thổ Puerto Rico- 55 đại biểu (1-6). Trong khi đó, ông Obama được cho là có lợi thế tại bang Oregon- 52 đại biểu (20-5), Montana- 16 đại biểu và Nam Dakota- 15 đại biểu (3-6).

Vì vậy, cả ông Obama và bà H.Clinton khó có khả năng đạt được con số 2.025 đại biểu để trở thành ứng viên chính thức của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống. 796 siêu đại biểu sẽ quyết định ai là người đại diện cho đảng này “chiến đấu” với Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain để trở thành vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Đến nay, 269 siêu đại biểu đã lên tiếng ủng hộ bà H.Clinton còn ông Obama là 255 người, 272 người còn lại chưa quyết định ủng hộ ai. Phải sử dụng đến “con bài” siêu đại biểu là điều mà đảng Dân chủ không hề mong muốn bởi việc can thiệp này sẽ làm gia tăng nguy cơ chia rẽ trong nội bộ và đảng Cộng hòa sẽ đắc lợi.  

V.C. (Theo CNN, ABC)

Tin cùng chuyên mục