Bệnh viện tim Tâm Đức nhận Huân chương Lao động hạng ba

(SGGP).- Sáng 12-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể CBNV Bệnh viện tim Tâm Đức (ảnh) vì có nhiều đóng góp trong hoạt động y tế, từ thiện từ năm 2006 đến năm 2014.
Bệnh viện tim Tâm Đức nhận Huân chương Lao động hạng ba

(SGGP).- Sáng 12-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể CBNV Bệnh viện tim Tâm Đức (ảnh) vì có nhiều đóng góp trong hoạt động y tế, từ thiện từ năm 2006 đến năm 2014.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3-2006, đến nay BV tim Tâm Đức với quy mô 300 giường bệnh và 5 khoa chuyên tim mạch cùng đội ngũ chuyên môn hơn 500 người đã phẫu thuật được hơn 7.000 trường hợp (tỷ lệ thành công 98%); thông tim can thiệp kịp thời gần 10.000 trường hợp, điều trị ngoại trú cho hơn 6.000 trường hợp, điều trị nội trú 300.000 lượt và cấp cứu hồi sức tim mạch hơn 20.000 lượt.

Sau 8 năm hoạt động, BV tim Tâm Đức còn thực hiện được 4.500 ca phẫu thuật từ thiện với tổng số tiền do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ lên đến 300 tỷ đồng. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận, BV tim Tâm Đức không chỉ làm tốt chuyên môn, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng chục ngàn bệnh nhân tim trên cả nước mà còn là một trong những đơn vị đi đầu trong chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế của TPHCM.

PHẠM THỤC

Tin cùng chuyên mục