Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, là nhiệm vụ mang ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.
Theo đó, việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra hướng tiếp cận mới, chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.
Cầm trên tay kết quả khám phụ khoa và tầm soát ung thư tuyến vú, chị Mai Thị Tâm chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình và cảm nhận rõ ý nghĩa thiết thực mà hoạt động mang lại.
“Công việc giảng dạy khá bận rộn nên tôi ít có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chương trình không chỉ thuận tiện mà còn giúp tôi yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình”, chị Tâm chia sẻ.
Cùng chung cảm nhận, chị Nguyễn Thị Song Giang cho biết, đặc thù công việc tại nhà máy với cường độ cao, thường xuyên tăng ca khiến nhiều nữ công nhân khó sắp xếp thời gian thăm khám. “Những chương trình như thế này thực sự rất cần thiết, giúp chúng tôi có cơ hội kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là các bệnh lý phụ khoa mà trước đây còn chủ quan”, chị Giang bày tỏ.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, khẳng định, Công đoàn luôn xác định việc chăm lo sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, là nhiệm vụ trọng tâm. Việc phối hợp giữa LĐLĐ Thành phố và Bệnh viện Hùng Vương trong tổ chức hội nghị lần này được xem là mô hình hiệu quả, thiết thực.
Thông qua các hoạt động tư vấn, khám bệnh, chúng tôi mong muốn giúp chị em nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe, từ đó ổn định cuộc sống và yên tâm lao động.
Tại hội nghị, hơn 250 nữ đoàn viên, người lao động được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tư vấn chuyên sâu về sức khỏe sinh sản, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.
Cùng ngày, UBND nhiều phường, xã phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực thuộc địa bàn TPHCM tổ chức chương trình khám sức khỏe và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Tại xã Phú Giáo, khoảng 200 người dân, chủ yếu là các nhóm đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có mặt tại Trạm y tế xã từ sớm.
Tại phường Lái Thiêu, Phú Lợi, Bến Cát, xã Bàu Bàng chương trình đã tổ chức khám sàng lọc cho khoảng 300 người, gồm người từ 45 tuổi trở lên và người dưới 45 tuổi có nghi ngờ bệnh lý tim mạch, đái tháo đường.
Người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, đồng thời được tư vấn cụ thể về chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và cách phòng, chống các bệnh thường gặp.
Đặc biệt, chương trình chú trọng tầm soát các bệnh lý phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch cũng như các yếu tố nguy cơ như béo phì, rối loạn lipid máu.