Bị CSGT truy đuổi, tài xế nhảy sông tẩu thoát bỏ lại xe ô tô chứa thuốc lá lậu

Lực lượng CSGT truy đuổi tài xế xe ô tô yêu cầu dừng lại nhưng tài xế không chấp hành mà tìm cách tẩu thoát. Khi bị lực lượng bám sát, tài xế dừng xe rồi nhảy xuống sông tẩu thoát, bỏ lại xe ô tô chứa thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc.
Lực lượng bắt giữ xe chở thuốc lá lậu trước đó
Lực lượng bắt giữ xe chở thuốc lá lậu trước đó

Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe ô tô chở thuốc lá lậu, không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 30 ngày 11-3, Thượng úy Phan Công Toại và Thượng úy Võ Thành Tâm của Đội CSGT Bến Thành, Phòng PC08, Công an TPHCM làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại chốt giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ.

Lúc này, người dân trình báo về việc xe ô tô màu trắng 4 chỗ mang BKS: 51H-720.56 lưu thông trên Cầu Nguyễn Văn Cừ, hướng từ quận 8 về quận 1, TPHCM chạy rất nhanh và có va quyẹt với xe máy. Sau đó, tài xế không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy.

Cùng lúc này, 2 thượng uý CSGT phát hiện chiếc xe ô tô mà người dân trình báo nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà rẽ trái về đường Trần Hưng Đạo nên lực lượng CSGT dùng xe mô tô đặc chủng đuổi theo. Tài xế xe ô tô tăng ga chạy qua nhiều tuyến đường ở quận 5, quận 6, huyện Bình Chánh hòng thoát thân.

Khi xe ô tô chạy tới quốc lộ 1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh thì tài xế cho xe chạy vào đường nông thôn để tẩu thoát. Do đường hẹn, không lối thoát và bị lực lượng bám theo sau nên tài xế dừng lại mở cửa xe chạy trốn. Sau đó, tài xế nhảy xuống sông tẩu thoát bỏ lại xe ô tô.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe ô tô chở thuốc lá không rõ nguồn gốc nên đã đưa xe về trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B để làm rõ. Qua đó, lực lượng phát hiện có 240 cây thuốc lá các loại.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

Tin cùng chuyên mục