Bị hại vụ Đường “Nhuệ” tố cáo phải xử lý thêm người dung túng

Ngày 22-4, bà Đinh Thị L. (trú tại TP Thái Bình) đã có đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Thái Bình đề nghị tiếp tục làm rõ việc ông Cao Giang Nam (Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình) chưa làm tròn trách nhiệm của người lãnh đạo, dung túng, bỏ lọt tội phạm…

Ngay sau khi nhận được tin khởi tố Nguyễn Xuân Đường (còn gọi Đường “Nhuệ”) ở vụ án đánh người gây thương tích đối với anh Mai Thế Duy (sinh năm 1988, là con bà Đinh Thị L.), bà L. và gia đình rất vui mừng và phấn khởi. Bà L. tiếp tục có đơn tố cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đề nghị xử lý nghiêm người không làm hết trách nhiệm, dẫn đến việc Đường “Nhuệ” tác oai, tác quái trong nhiều năm qua trên địa bàn TP Thái Bình.

Bị hại vụ Đường “Nhuệ” tố cáo phải xử lý thêm người dung túng ảnh 1 Đường "Nhuệ" tiếp tục bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra vào năm 2014.

Trong đơn, bà L. cho biết: "Đường “Nhuệ” đánh mẹ con bà giữa thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, nhiều tai nghe mắt thấy vào buổi sáng ngày làm tại trụ sở Công an phường Trần Lãm".

Bà L. tố cáo đích danh Đường “Nhuệ” đánh mẹ con bà. Nhưng vụ án điều tra kéo dài tới 6 tháng, không khởi tố bị can đối với Đường “Nhuệ”.

Ngày 5-7-2015, bà L. nhận được quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự vì “không tìm được bị can trong vụ án”, “vụ án đã hết thời hạn điều tra”.

Bà L. vô cùng bất lực, tiếp tục làm rất nhiều đơn gửi các cơ quan pháp luật từ Trung ương đến địa phương và đã nhận được văn bản trả lời khác nhau theo thẩm quyền các cấp.

“Mỗi khi tôi làm đơn gởi đến Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra lập tức không tránh khỏi việc Đường “Nhuệ” cho đàn em điện vào máy tôi đe dọa, chửi bới tính mạng gia đình tôi. Cuộc sống tinh thần của tôi và gia đình luôn luôn bất an, lo sợ”, bà L. khẳng định trong đơn tố cáo.

Việc tối ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thái Bình khởi tố bị can đối với Đường “Nhuệ” và những diễn biến vụ việc khác liên quan tới Đường “Nhuệ” mà Công an tỉnh Thái Bình đang thụ lý điều tra, bà L. bày tỏ sự biết ơn tới Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và các cơ quan báo chí đã vào cuộc. Nhờ vậy, vụ án Đường “Nhuệ” đánh mẹ con bà tại trụ sở Công an phường Trần Lãm mới được phục hồi.

Trong đơn, bà L. cho hay: " 5 năm qua, ông Cao Giang Nam, thời điểm là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công với tội phạm, sợ sệt không khởi tố Đường “Nhuệ”".

Bà L. khẳng định, từ vụ án đánh mẹ con bà ở trụ sở công an, Đường “Nhuệ” được thoát tội nên ngày càng lâm vào các sai phạm, làm mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Thậm chí, nhân dân TP Thái Bình kinh hoàng mỗi khi nghe thấy 2 chữ “Đường “Nhuệ”.

“Ông Cao Giang Nam bao che Đường “Nhuệ” một cách trắng trợn, thô thiển coi thường pháp luật. Việc làm trên của ông Cao Giang Nam là vi phạm nghiêm trọng với quy định của pháp luật. Từ đó mất lòng tin của nhân dân. Tôi đề nghị xem xét, xử lý ông Nam theo quy định", bà L. viết trong đơn.

Trước đó, liên quan tới vụ án đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình ngày 17-11-2014, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án vào đầu năm 2015, tuy nhiên, sau đó 6 tháng, công an tạm đình chỉ vụ án do không xác định được bị can và hết thời hạn điều tra. Cả quyết định khởi tố và đình chỉ đều do ông Cao Giang Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình  lúc bấy giờ ký.

Ngày 14-4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5-7-2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tiến hành điều tra tiếp.

Quá trình phục hồi điều tra, mẹ con bà L. đã được lấy lại lời khai.

Tin cùng chuyên mục