Bình Định vượt bão lũ, dịch bệnh để duy trì tăng trưởng tốt

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 3,61%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.187 tỷ đồng (thu nội địa 11.330 tỷ đồng); năm 2020 Bình Định thu hút được 114 dự án với tổng vốn 19.566 tỷ đồng, có 3 dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng vốn 9 triệu USD...

Ngày 5-12, tỉnh Bình Định bước vào phiên khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII, với sự tham dự của 58/60 đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu mở đầu kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, năm 2020, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện vô vàn khó khăn, được đánh giá là năm chưa từng có trong lịch sử. Đối diện với đại dịch Covid-19, thiên tai hạn hán, bão lũ liên tiếp hoành hành gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Toàn cảnh kỳ họp vào sáng 5-12

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Bình Định vẫn vượt khó nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được “mục tiêu kép”; vừa phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng người dân; vừa phục hồi, duy trì đà tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Theo ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, năm 2020, tăng trưởng kinh tế của địa phương tuy không đạt mục tiêu đề ra, nhưng là một trong số ít tỉnh có tăng trưởng dương trong khu vực miền Trung. Trong đó, tổng thu ngân sách vượt 23,6% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt mốc hơn 1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu tại kỳ họp

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 3,61%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.187 tỷ đồng (thu nội địa 11.330 tỷ đồng); năm 2020 Bình Định thu hút được 114 dự án với tổng vốn 19.566 tỷ đồng, có 3 dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng vốn 9 triệu USD...

“Bình Định đặt mục tiêu tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ kép, đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì đà tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng mức trung bình của cả nước. Tiếp tục nỗ lực để xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung”, ông Nguyễn Phi Long phát biểu.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, dù đạt nhiều kết quả tích cực trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh song Bình Định vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, việc thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa có sự chuyển biến rõ nét.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, một số khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn còn tồn tại; tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản vẫn còn xảy ra…

Diện mạo TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định đang từng bước khởi sắc. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và thiên tai ngày càng biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống sản xuất, kinh doanh và các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh Bình Định trong năm 2021 cần tập trung phát huy những lợi thế, khắc phục những bất cập để duy trì nền kinh tế-xã hội phát triển vững chắc hơn…

Thu hồi hơn 10 tỷ cho ngân sách từ chi sai

Trong năm 2020, ngành chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành 60 cuộc thanh tra về hành chính, 191 cuộc thanh tra chuyên ngành và 31 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Qua đó, phát hiện chi sai, chi không đúng mục đích, định mức quy định và đã thu hồi lại cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý 9 tập thể, 22 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm…


 

Đề nghị sớm xét xử vụ kế toán xã tham ô

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định cho biết, vụ án Lê Đức Hải tham ô, chiếm đoạt tài sản tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã kéo dài từ năm 2016 đến nay nhưng TAND tỉnh Bình Định vẫn chưa đưa ra xét xử, gây bức xúc dư luận. Qua đó, các đại biểu đề nghị TAND tỉnh Bình Định kiểm tra, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử vụ án Lê Đức Hải.

Trước đó, tháng 1-2016, lợi dụng chức vụ làm kế toán của UBND xã Vĩnh Hòa, có trách nhiệm trực tiếp quản lý lập sổ sách, chứng từ thu chi dự toán ngân sách của UBND xã Vĩnh Hòa, ông Lê Đức Hải đã chiếm đoạt các khoản tiền trợ cấp hạn hán, trợ cấp cho người nghèo của địa phương, tổng cộng hơn 398 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Lê Đức Hải bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh truy tố về tội tham ô tài sản.

Tin cùng chuyên mục