Bình Dương: Triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá Euro 2020

Sáng 25-6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Quang (35 tuổi, tạm trú phường Đông Hòa, TP Dĩ An) cầm đầu để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, mua bán số đề.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Công an TP Dĩ An tăng cường công tác đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện cá độ bóng đá trong mùa Euro 2020, lực lượng trinh sát thuộc Đội cảnh sát hình sự - Công an TP Dĩ An phát hiện nhiều đối tượng hoạt động liên tỉnh ở Bình Dương, TP Thủ Đức (TPHCM) và huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) nên tổ chức các mũi đấu tranh, triệt phá.

Đến rạng sáng 24-6-2021, các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An đã bắt giữ kẻ cầm đầu cùng các đối tượng: Huỳnh Vỹ Long (45 tuổi), Trương Triều Bích (39 tuổi, cùng ngụ phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, TPHCM) và vợ chồng Phan Thanh Kỳ (58 tuổi), Hồ Thị Lộc (61 tuổi, cùng ngụ tại tổ 6 ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 2 xe máy, 800 triệu đồng tiền mặt và 2 thẻ ATM.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu tháng 5-2021, Nguyễn Thanh Quang gặp đối tượng Cửng (chưa rõ lai lịch) lấy tài khoản trên trang mạng "*Bong88" với số tiền 23.000 USD để trực tiếp tổ chức cá cược bóng đá, đồng thời giao lại cho các đối tượng khác cùng thực hiện để hưởng hoa hồng 5% trên số tiền cá cược.

Ngoài tổ chức cá cược bóng đá, Quang còn tổ chức bán lô, số đề với vợ chồng Phan Thanh Kỳ, Hồ Thị Lộc và Trương Triều Bích cùng nhiều đối tượng khác thông qua điện thoại di động và các mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Số tiền cá cược thắng thua mua bán số đề trong ngày 23-6-2021 của đường dây này là gần 300 triệu đồng.

Hiện Công an TP Dĩ An đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây này để điều tra vụ việc.

Tin cùng chuyên mục