Bình Phước: Bắt người đàn ông đánh tài xế taxi sau hơn 1 năm lẩn trốn

Ngày 8-10, thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Nguyễn Chí Hiếu (33 tuổi, thường trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đối tượng đã hành hung dã man tài xế taxi gây bức xúc dư luận sau hơn một năm lẩn trốn.

Nguyễn Chí Hiếu bị công an bắt khi đang lẩn trốn tại xóm 8, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau khi bị bắt, Hiếu đã được di lý về Bình Phước để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như báo SGGP đưa tin, tối 24-6-2021, mạng xã hội facebbok lan truyền đoạn clip về một tài xế taxi bị hành hung dã man phải nhập viện cấp cứu tại thành phố Đồng Xoài. Nội dung clip mô tả, nam hành khách có hành vi côn đồ, liên tục chửi, đánh tới tấp tài xế taxi khiến người này bị thương. Vụ việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Bình Phước: Bắt người đàn ông đánh tài xế taxi sau hơn 1 năm lẩn trốn ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Chí Hiếu

Khi sự việc xảy ra, phía trong xe taxi có 2 phụ nữ và 1 trẻ em can ngăn nhưng Hiếu ngồi ghế phụ bên tài xế vẫn tiếp tục đấm, đạp túi bụi tài xế gây thương tích.

Sau khi nhận tin, Công an TP Đồng Xoài đã khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra cho thấy, khoảng 23 giờ ngày 23-6-2021, anh Nguyễn Văn Tâm là tài xế taxi đến đón khách tại một quán ăn trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Tại đây, anh Tâm đón Nguyễn Chí Hiếu và người thân.  

Bình Phước: Bắt người đàn ông đánh tài xế taxi sau hơn 1 năm lẩn trốn ảnh 2 Anh Tâm bị Hiếu đánh trên xe taxi

Khi lên xe, Hiếu ngồi gác chân lên táp lô xe, thấy vậy anh Tâm nhắc Hiếu tháo giày thì Hiếu liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi tài xế. Sau đó dùng tay chân đấm, đạp túi bụi vào đầu, mặt của anh Tâm. Do bị đánh, anh Tâm mở cửa chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại thì không thấy khách. Kết quả giám định xác định anh Tâm bị thương tích 8%. 

Qua điều tra, Công an TP Đồng Xoài xác định, thời điểm xảy ra vụ việc Nguyễn Chí Hiếu đang ở trọ tại phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài. Sau khi hành hung tài xế, biết công an truy bắt nên Hiếu đã bỏ trốn khỏi Bình Phước. Do đó, ngày 21-10-2021, Công an TP Đồng Xoài ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, Hiếu đã bỏ trốn, do đó Công an thành phố Đồng Xoài ra quyết định truy nã theo quy định pháp luật.

Trong suốt quá trình truy bắt, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, che giấu thân phận nhằm đối phó với với cơ quan công an và người dân.

Tin cùng chuyên mục