Bộ trưởng Quốc phòng Anh bị cách chức liên quan đến Huawei

Sau khi bị Thủ tướng Anh Theresa May cách chức vào ngày 1-5, ngày 2-5, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson đã phủ nhận nhiều thông tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia Anh cho rằng ông cung cấp nhiều thông tin mật cho Tập đoàn Huawei của Trung Quốc để giúp xây dựng mạng 5G của Vương quốc Anh.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson (trái) và Thủ tướng Theresa May. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson (trái) và Thủ tướng Theresa May. (Nguồn: Reuters)

Các nghị sĩ Công đảng đối lập cho rằng, cần phải có một cuộc điều tra về việc ông Williamson có vi phạm Đạo luật Bí mật hay không. Phát biểu với Sky News, ông Williamson lấy tính mạng của mình ra thề không liên quan đến vụ rò rỉ. Cuộc điều tra về vụ rò rỉ bắt đầu sau khi tờ Daily Telegraph báo cáo về các cuộc thảo luận bí mật của hội đồng nói trên với Huawei. Trước áp lực của các nghị sĩ đòi truy tố ông Gavin Williamson, cảnh sát Hoàng gia Anh cho rằng họ biết về vụ rò rỉ nhưng chưa mở cuộc điều tra ở giai đoạn này. Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng Penny Mordistic nhiều khả năng sẽ thay thế ông Williamson trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Anh.

Tin cùng chuyên mục