

Tại thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz, ngày 7 -2 (giờ địa phương), Tổng thống Evo Morales đã công bố Hiến pháp mới. Sự kiện này được đánh giá mang ý nghĩa lịch sử bởi nó đánh dấu sự ra đời của đất nước Bolivia mới.
Theo các hãng tin AP và BBC, Hiến pháp mới cho phép nhà lãnh đạo cánh tả của quốc gia giàu tài nguyên khí đốt này xúc tiến những cải cách chính trị xã hội sâu rộng nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội, như trao nhiều quyền hạn hơn cho các cộng đồng thổ dân, củng cố vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát tài nguyên thiên nhiên và cho phép Tổng thống Morales tranh cử thêm một nhiệm kỳ (tháng 12-2009).
Lễ công bố hiến pháp có sự tham dự của khoảng 500.000 người (ảnh), trong đó có đại diện của các tổ chức chính trị, xã hội và của toàn bộ 36 dân tộc chung sống tại Bolivia. Đây là bản Hiến pháp thứ 17 của Bolivia nhưng là bản đầu tiên được nhân dân trực tiếp thông qua, với tỷ lệ ủng hộ lên tới 61,43% trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 25-11-2008. Theo Hiến pháp mới, Bolivia là một nhà nước đa sắc tộc và theo đuổi mô hình kinh tế nhà nước tăng cường quản lý các ngành chiến lược và phân chia lại đất đai công bằng hơn.
H.Ch.