Brazil điều tra nghi vấn hệ thống bầu cử bị can thiệp

Cảnh sát liên bang Brazil cho biết đang mở một cuộc điều tra do nghi ngờ tin tặc can thiệp vào hệ thống nội bộ của Tòa án Bầu cử cấp cao (TSE), cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử, cũng như hoạt động của các hòm phiếu điện tử mà nước này sử dụng. 

Xuất phát từ một phóng sự điều tra của tờ TecMundo, cơ quan chức năng Brazil nhận định, vụ việc có thể xảy ra 1 tuần trước khi diễn ra vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Brazil, theo đó một số tin tặc đã xâm nhập vào mạng nội bộ của TSE, cũng như hệ thống Gedai-UE, một phần mềm sử dụng tại các hòm phiếu điện tử.

Trước đó, theo kết quả chính thức được Ủy ban bầu cử Brazil công bố, ông Jair Bolsonaro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil ở vòng 2, với 55,54% số phiếu ủng hộ. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, Tổng thống đắc cử Bolsonaro từng bày tỏ nghi ngờ về khả năng có sự gian lận tại các hòm phiếu điện tử.

Tin cùng chuyên mục