Cà Mau: Các thiếu niên “giải quyết” mâu thuẫn, một người tử vong

Do có mâu thuẫn từ trước nhưng hòa giải không thành, các thiếu niên đã ẩu đả tại sân bóng, hậu quả làm một người tử vong.

Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra tại thị trấn U Minh (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Cà Mau: Các thiếu niên “giải quyết” mâu thuẫn, một người tử vong ảnh 1 Đối tượng Huỳnh Tấn L. Ảnh: HOÀNG GIANG
Thông tin ban đầu, tối ngày 15-11, do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Huy Th. (13 tuổi) và Huỳnh Chí Th. (15 tuổi, cả hai cùng cư ngụ thị trấn U Minh) đến sân bóng đá trên địa bàn thị trấn U Minh gặp Đoàn Quốc C. (16 tuổi) đề nghị xin lỗi nhưng Đoàn Quốc C. không đồng ý. Lúc này, phía bên Đoàn Quốc C. còn có Nguyễn Tấn H. (16 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi cùng.

Khi hòa giải không thành, hai bên xảy ra cự cãi. Huỳnh Chí Th. gọi điện cho anh trai là Huỳnh Tấn L. (16 tuổi) đến giải quyết. Khi đi Huỳnh Tấn L. mang theo một con dao dấu trong người.

Lúc đến sân bóng thấy hai bên đang cãi nhau, Huỳnh Tấn L. liền cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh Đoàn Quốc C.  và Nguyễn Tấn H.. Trong lúc ẩu đả, Huỳnh Tấn L. rút dao đâm Nguyễn Tấn H. tử vong.

Tin cùng chuyên mục